Vụ cháy ở Hòa Bình khiến 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại tổ 14 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 15-7, đã làm 2 người tử vong và 4 người bị thương.
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy làm 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy làm 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương

Vào thời điểm trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh hộ gia đình ông Đào Duy D, địa chỉ tại tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã điều động phương tiện và hơn 40 CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ. Nhanh chóng tiếp cận, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn; đồng thời huy động các lực lượng và phương tiện 1 xe cứu thương và 2 xe bồn chở nước của Công an thành phố, Công an phường Tân Thịnh, Phòng môi trường đô thị đến hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Qua trinh sát, xác định có người mắc kẹt tại khu vực tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà,lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng các biện pháp phá dỡ của cuốn tại tầng 1 và cắt song sắt cửa sổ tường hồi tầng 3, kết hợp phun nước làm mát và triển khai đội hình cứu nạn để tiếp cận người bị nạn; đồng thời tổ chức triển khai các đội hình chữa cháy 2 lăng B lên cao và chữa cháy bằng lăng giá khống chế đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực khác.

Nỗ lực phối hợp làm nhiệm vụ đến khoảng 4h50 cùng ngày, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã cứu được 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong các phòng ra bên ngoài. Khi tiếp cận các nạn nhân đều trong tình trạng bị ngạt khói, mất khả năng vận động, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế bằng xe cứu thương.

Tiếp tục tìm kiếm cứu nạn đến khoảng 5h20 cùng ngày, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp tục đưa được 2 thi thể nạn nhân ra bên ngoài. Đồng thời khống chế và dập tắt đám cháy.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định 2 nạn nhân thiệt mạng gồm các cháu Đào Anh T (SN 2009); Đào Anh C (SN 2004), 4 người bị thương gồm anh Đào Duy D (SN1985); chị Nguyễn Thị N (SN 1983); cháu Đào Gia L (SN 2014) và cháu Đào Thảo Q (SN 2008). Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.