Vụ cháy cực lớn tại công ty nệm Vạn Thành gây thiệt hại nặng nề

ANTĐ - Cơ quan chức năng hiện đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ cháy công ty nệm Vạn Thành ở huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra chiều 27/5.

Liên quan đến vụ “cháy lớn tại công ty nệm Vạn Thành ở TP.HCM” xảy ra chiều 27/5 tại công ty nệm Vạn Thành (số 1, quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 28/5 cơ quan chức năng huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp cùng Cảnh sát PCCC TP.HCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, thống kê mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân của vụ cháy cực lớn này. Bước đầu đã có thống kê chung về mức độ thiệt hại.

Hiện trường công ty nệm Vạn Thành sau vụ cháy kinh hoàng

Theo đó vụ cháy không có người chết và bị thương. Tuy nhiên về thiệt hại tài sản là vô cùng lớn, cháy hoàn toàn kho chứa hàng thành phẩm của công ty nệm Vạn Thành có diện tích khoảng 12.000m2.  Đáng nói lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại hiện trường đã bảo vệ được 41.000m2 diện tích còn lại của công ty nói trên, bao gồm nhà xưởng sản xuất, 2 kho hóa chất cùng 23 bồn chứa mủ cao su, với mỗi bồn nặng 28 tấn và cũng bảo vệ an toàn được khu vực nhà văn phòng.

Theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, đơn vị này nhận tin báo cháy tại công ty nệm Vạn Thành lúc 13h40 chiều 27/5. Ngay lập tức, đã điều động phòng Cảnh sát PCCC huyện Củ Chi với 6 xe chuyên dụng cùng 45 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường 8 phút sau đó. Do nhận định về tính chất quy mô của vụ cháy nên Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động thêm các đơn vị khác như: phòng Cảnh sát PCCC quận 6, 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Bình Chánh và phòng cứu hộ - cứu nạn của Cảnh sát PCCC TP.HCM. Tổng cộng có 36 xe chuyên dụng và hơn 315 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu. Chưa kể lực lượng gồm nhiều cơ quan chức năng khác ở địa phương cùng tham gia hỗ trợ, lên đến hàng ngàn người.

Ngọn lửa ngùn ngụt trong chiều 27/5

Được biết trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn tại hiện trường là Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc, Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM và ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đến 15h30 chiều cùng ngày, về cơ bản ngọn lửa đã bị khống chế, khoang vùng, không cho cháy lây lan, Đến 16h20 thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đại diện Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, công tác chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn gặp nhiều khó khăn bởi lẽ hiện trường trong đám cháy là nguyên, vật liệu là mút cao su thành phẩm chất thành đống nên bắt cháy, bùng phát dữ dội. Khói lửa, khí độc khi cháy lớn đã bao trùm làm ảnh hưởng đến những nỗ lực của lực lượng PCCC. Bên cạnh đó kho hàng xảy ra cháy có kết cấu tường gạch, khung sườn bằng sắt, mái lợp tôn, nên dễ đổ sập….

Được biết công ty nệm Vạn Thành do ông Trương Ty làm Tổng giám đốc, chuyên sản xuất nệm cao su các loại. Công ty này có tổng diện tích 80.000 m2, có diện tích xây dựng là 53.000m2. Nơi xảy ra vụ cháy là kho chứa thành phẩm có tổng diện tích khoảng 12.000 m2, chứa cao su thành phẩm, nệm mút.