Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: "Thủ phạm" có thể bị phạt tù tới 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi nghi bị hiếp dâm dẫn mang thai, theo các chuyên gia pháp lý, kẻ giở trò đồi bại có thể bị phạt tù tới 20 năm.

Được biết, bé gái N.L, 12 tuổi hiện đã sinh con. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo thông tin ban đầu, bé gái bị xâm hại tình dục nhiều lần từ lúc 11 tuổi. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Điều 142 BLHS 2015 sửa đổi quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp làm nạn nhân có thai; Phạm tội 2 lần trở lên; Tái phạm nguy hiểm…thì bị phạt tù từ 12-20 năm.

Phạm tội có tổ chức; Đối với người dưới 10 tuổi hoặc gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bên cạnh đó, theo Điều 6 Luật Trẻ em 2016, các hành vi bị nghiêm cấm với trẻ em (người dưới 16 tuổi) gồm:

Tước đoạt quyền sống của trẻ em; Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em; Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền…

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, theo lời kể của bố cháu bé, người hàng xóm đã nhiều lần thực hiện xâm hại đối với bé gái. Hành vi này có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 142 BLHS 2015, với tình tiết định khung là “làm nạn nhân có thai” và “phạm tội 2 lần trở lên” với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Song, để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật thì phải căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan tiến hành tố tụng. Do hiện bé gái đã sinh con, cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm ADN để xác định cha của trẻ sơ sinh, từ đó triển khai các biện pháp như truy bắt, truy tố, xét xử đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.