Vụ án giết người trong nhà nghỉ: Hung thủ khai nhận, giết chị họ để "thoát nợ"

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã bắt được Lê Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại Phường Pom Hán, TP Lào Cai) nghi can sát hại một phụ nữ 29 tuổi tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, Hà Nội.

Đối tượng Lê Anh Tuấn tại cơ quan Công an

Bước đầu đấu tranh, Tuấn khai nhận lý do sát hại chị Nguyễn Thị Hương Giang là do Tuấn vay nợ chị Giang 130 triệu, nhiều lần chị Giang đòi nên đối tượng xuống Hà Nội, thuê phòng rồi hẹn chị Giang đến để trả, sau đó sát hại nạn nhân rồi tẩu thoát.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 16-8, tại nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, chủ nhà nghỉ phát hiện chị Nguyễn Thị Hương Giang, trú tại phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương.

Qua điều tra xác minh, được biết khoảng 12h30 cùng ngày, một nam thanh niên đến thuê phòng nghỉ, sau đó chị Giang đi xe máy đến và lên phòng. Khoảng 15 phút sau, thanh niên rời nhà nghỉ ra ngoài một mình. Sau đó, không thấy nam thang niên quay lại, cũng không thấy chị Giang ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện sự việc.