Vụ 13 học sinh ngộ độc do uống nước ngọt ở Thanh Oai: Các bệnh nhân đã ổn định, Uniben nói gì?

ANTD.VN - Ngày 2-10, còn 10 học sinh ngộ độc do uống nước ngọt phát ở cổng trường THCS Bình Minh vẫn nằm theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, các em dự kiến được ra viện vào cuối buổi chiều…

Các em học sinh ngộ độc nghi do uống nước ngọt ở Thanh Oai đều đã ổn định sức khỏe

Thông tin với ANTĐ, ông Bạch Ngọc Hoàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai (Hà Nội cho biết), cơ sở này tiếp nhận 13 học sinh có biểu hiện ngộ độc, rối loạn tiêu hóa nghi do uống nước ngọt được phát miễn phí ở cổng trường THCS Bình Minh (huyện Thanh Oai) ngày 30-9. Đến cuối giờ chiều qua, 1-10, có 3 bệnh nhân được cho ra viện.

Đến chiều nay, 2-10, còn 10 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục theo dõi tại Khoa Lây của bệnh viện. Ông Hoàn cho biết, tình trạng của các bệnh nhân đều đã ổn định, không có vấn đề gì nghiêm trọng và dự kiến vào cuối giờ chiều nay có thể cho xuất viện để các em không bị gián đoạn học tập.

Về nguyên nhân vụ việc này, trả lời ANTĐ ngày 2-10, ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội cho biết, cơ quan này vẫn đang chờ đợi kết quả xét nghiệm mẫu nước uống nghi có liên quan đến vụ ngộ độc.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố liên quan ATTP tại Trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai), Chi cục ATVSTP Hà Nội đã về làm việc với địa phương và phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân.

Theo đó, chiều 30-9, tại cổng Trường THCS Bình Minh có nhóm người lạ phát miễn phí sản phẩm trà mật ong Boncha vị ô long đào cho học sinh, trong đó có 263 học sinh uống sản phẩm trà mật ong Boncha vị ô long đào.

Các sản phẩm nước ngọt liên quan vụ ngộ độc được cơ quan chức năng thu nhận

Cơ quan chức năng thu nhận được 234 chai trà mật ong Boncha vị ô long đào, 2 chai nước ngọt hương ổi hồng chanh dây, trong đó đã sử dụng 98 chai; còn lại 136 chai chưa sử dụng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã niêm phong và bàn giao cho Công an huyện Thanh Oai. Đoàn điều tra lấy 2 mẫu sản phẩm nêu trên gửi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia.

Cũng theo Chi cục ATVSTP Hà Nội, trước khi xảy ra sự cố ATTP tại trường THCS Bình Minh, thành phố đang tập trung triển khai chuyên đề “Tăng cường kiểm soát ATTP trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn Hà Nội” đối với các cơ sở giáo dục.

Tới đây, không chỉ siết chặt dịch vụ kinh doanh thực phẩm quanh trường học mà Chi cục sẽ đề nghị các địa phương, trường học kiểm soát chặt việc để các đơn vị, tổ chức phát đồ thực phẩm tại cổng trường nhằm mục đích quảng bá sản phẩm.

Như ANTĐ đã đưa tin, các sản phẩm học sinh THCS Bình Minh đã sử dụng là trà mật ong Boncha vị ô long đào, thể tích 450ml, trên nhãn sản phẩm có ghi thông tin: Sản phẩm của Công ty cổ phần Uniben, địa chỉ ở khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II - A, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; số tự công bố: 01/UNIBEN/2024 phù hợp theo QCVN 6-2:2010/BYT.

Phản hồi tới ANTĐ về vụ việc này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Uniben (Uniben) cho biết: “Những sản phẩm nước ngọt nói trên có mang dấu hiệu nhận biết tương tự với nhãn hiệu sản phẩm Uniben đang sản xuất. Sau khi nhận thông tin, Uniben đã ngay lập tức cử đại diện đến nhà trường (Trường THCS Bình Minh – PV) để làm rõ tình hình và phối hợp với nhà trường và các cơ quan chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý”.