Với bóng đá Thái Lan, thắng Việt Nam là "thắng cả giải đấu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ sau chức vô địch SEA Games 2017 đến nay, bóng đá nam Thái Lan tụt hậu về mặt thành tích so với Việt Nam. Hơn lúc nào hết, người Thái muốn lấy lại vị thế thông qua chức vô địch AFF Cup 2020.

Tính từ chức vô địch bóng đá nam SEA Games 2017 trở về trước, Thái Lan mặc định là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á, về cả nền tảng là hệ thống bóng đá chuyên nghiệp và học đường, lẫn các danh hiệu quốc tế.

Giai đoạn 2014-2016 ghi nhận cú đúp vô địch AFF Cup, điều mà hiện mới chỉ Thái Lan làm được ở giải đấu có lịch sử 25 năm này và chạm mốc 5 lần vô địch - nhiều nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á.

Chưa bao giờ, người Thái khát khao danh hiệu vô địch Đông Nam Á như thời điểm này

Chưa bao giờ, người Thái khát khao danh hiệu vô địch Đông Nam Á như thời điểm này

Thế nhưng kể từ sau SEA Games 2017, nhất là sau thời điểm HLV Park Hang-seo đến làm việc tại Việt Nam (tháng 10-2017), bóng đá Việt Nam có sự trỗi dậy mạnh mẽ, liên tục gặt hái thành tích ấn tượng trong bối cảnh bóng đá Thái Lan dần thoái trào.

Sự chênh lệch thành tích giữa 2 nền bóng đá đến ngay ở VCK U23 châu Á tháng 1-2018, trong khi Thái Lan toàn thua 3 trận vòng bảng và bị loại thì Việt Nam gây chấn động khi loại hàng loạt các "ông lớn" châu Á để đi tới ngôi á quân - thành tích tốt nhất mà một đại diện Đông Nam Á có được tại giải.

Một đại diện khác của khu vực là Malaysia cũng xuất sắc vượt lên Ả Rập Xê Út, Jordan để giành nhì bảng và tấm vé tứ kết.

4 năm qua, bóng đá nam Thái Lan trượt dài ở các đấu trường

4 năm qua, bóng đá nam Thái Lan trượt dài ở các đấu trường

Tháng 8-2018, trong khi Việt Nam vào tới bán kết ASIAD (xếp trên cả Nhật Bản ở vòng bảng), Malaysia và Indonesia cùng nhất bảng để vào vòng 1/8 thì Thái Lan chỉ xếp thứ 3 vòng bảng và bị loại.

Tới AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm 2018, Việt Nam vô địch, Malaysia á quân trong khi Thái Lan bị loại từ bán kết. Đây là kết quả gây sốc cho người Thái, sau cú đúp vô địch trước đó.

Ở giải đấu lớn nhất châu Á là Asian Cup 2019, Việt Nam tiếp tục là "anh cả" khu vực khi vào tới vòng 8 đội mạnh nhất trước khi thua Nhật Bản - đội sau đó vô địch - tại tứ kết. Còn Thái Lan dừng chân ở vòng 1/16.

Tới vòng loại World Cup 2022, Thái Lan sớm bị loại từ vòng thứ hai, xếp sau cả Malaysia, trong khi Việt Nam giành quyền vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Hơn lúc nào hết, Thái Lan muốn lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á vốn đang thuộc về Việt Nam

Hơn lúc nào hết, Thái Lan muốn lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á vốn đang thuộc về Việt Nam

4 năm qua, không chỉ trắng tay danh hiệu từ giải Đông Nam Á tới châu lục, thế giới mà ngay ở giải giao hữu mà mình đăng cai tổ chức là King's Cup năm 2019, Thái Lan cũng xếp bét trong số 4 đội, trong đó có trận thua 0-1 trước Việt Nam - đội giành á quân chung cuộc.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam được quốc tế ngợi ca càng khiến cho người Thái nung nấu quyết tâm vô địch AFF Cup 2020, mà trước mắt là mục tiêu vượt qua thầy trò HLV Park Hang-seo ở bán kết.

Những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu nước ngoài đều được triệu hồi đầy đủ. Hàng chục tỉ đồng tiền thưởng, điện thoại iPhone, đồng hồ đắt giá... cũng đã được giới quản lý bóng đá Thái Lan tung ra để tiếp "doping tinh thần" cho cầu thủ.

Có cảm giác với bóng đá Thái Lan lúc này, thắng Việt Nam xem như "thắng cả giải đấu"