Vô ý đánh chết em họ, rồi khai từng...giết vợ

ANTĐ - Ngoài việc thừa nhận hành vi vô ý đánh chết em họ, Phan còn khai ra tội ác kinh hoàng đã được che dấu từ hơn 1 năm trước.

Chiều 9-10, tại gia đình Quách Văn Phan (SN 1962, ở Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), do mâu thuẫn gia đình nên ông Phan đă đuổi đánh con trai. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1968, là em họ ông Phan) chạy đến can ngăn.

Trong lúc xô xát, ông Phan đã gạt tay, khiến anh Thanh ngã đập đầu xuống nền gạch. Thấy nạn nhân bất tỉnh, gia đình đã đưa anh Thanh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do anh Thanh bị chấn thương sọ não nên đến 19h30 ngày 10-10 đã tử vong.

Đối tượng Quách Văn Phan tại cơ quan công an

Sau khi nắm thông tin, CATX Sơn Tây đã triệu tập Phan để điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc.

Ngoài ra, Phan còn khai nhận một sự thật kinh hoàng khác: Ngày 30-6-2011, trong lúc mâu thuẫn với vợ là Lê Thị Lan (SN 1962), Phan dùng gậy gỗ đánh vào đầu chị Lan, khiến người phụ nữ này tử vong.

Tuy nhiên sau đó, Phan đã dựng hiện trường giả và tung tin là vợ bị cột bê-tông đổ vào người dẫn đến tử vong.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA thị xã Sơn Tây, Hà Nội tiếp tục điều tra vụ việc.

* Quách Văn Phan đã thú tội và khai nhận hành vi giết vợ rồi tạo hiện trường giả như thế nào, mời quý đôc giả đón đọc nội dung chi tiết trên báo giấy ANTĐ số ra ngày mai (12-10).