Võ sỹ Quốc Khánh rách cơ bụng vẫn đoạt HCV SEA Games

ANTĐ - VĐV gốc Hà Nội - Phạm Quốc Khánh đã nén nỗi đau thể xác để thể hiện tốt bài thi nam côn, để mang về tấm HCV thứ 5 cho tuyển wushu Việt Nam.

Sáng nay, môn wushu bước vào thi đấu các nội dung cuối cùng. Tuyển Việt Nam có 4 VĐV tham dự gồm Quốc Khánh (nam côn nam), Thúy Vi, Phương Giang (đối luyện nữ) và Thanh Tùng (thái cực kiếm). Hy vọng huy chương đặt cả vào 2 VĐV nữ ở nội dung đối luyện.

Quốc Khánh là ngày thi đấu đầu tiên. Áp lực lớn dành cho VĐV của Việt Nam khi trước anh, VĐV của nước chủ nhà thi đấu đạt số điểm cao, 9,69.

Tuy nhiên, Quốc Khánh đã tự tin, bình tĩnh thể hiện tốt bài thi của mình để đạt số điểm 9,70, hơn VĐV của Myanmar đúng 0,01 điểm, qua đó giành HCV. Đứng thứ 3 nội dung này là VĐV của Malaysia với 9,67 điểm.

Quốc Khánh mang theo chấn thương rách cơ bụng lên thảm đấu

Võ sỹ Quốc Khánh rách cơ bụng vẫn đoạt HCV SEA Games ảnh 2
VĐV sinh 1990 có kỳ SEA Games thành công với 1HCV, 1HCĐ

Tấm HCV của Quốc Khánh càng đáng trân trọng hơn, khi biết anh đã phải nén nỗi đau rách cơ bụng, rán băng giảm đau vào vết thương để bước lên thảm đấu.

Tại giải VĐTG 2013 tổ chức tại Malaysia tháng 11 vừa qua, Quốc Khánh bị rách cơ bụng nhưng vẫn xuất sắc giành HCB, cũng tại nội dung côn thuật. VĐV của Hà Nội mang theo chấn thương này sang Myanmar dự SEA Games.

Phạm Quốc Khánh sinh năm 1990, tại Đống Đa, Hà Nội. Anh học wushu từ năm 4 tuổi. 15 tuổi được chọn vào đội 1 của Hà Nội. Thành tích nổi bật: HCB Asiad 2006, HCV thế giới 2007, HCV SEA Games 2009, HCB SEA Games 2011 và 1HCV, 1HCĐ tại SEA Games 2013.