VietnamAirlines, BIDV hợp tác đầu tư với Campuchia

(ANTĐ) - Việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) xúc tiến đầu tư sang Campuchia góp phần vào việc mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, tạo điều kiện tăng cường ổn định xã hội, phát triển lợi ích kinh tế, làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư.

VietnamAirlines, BIDV hợp tác đầu tư với Campuchia

(ANTĐ) - Việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) xúc tiến đầu tư sang Campuchia góp phần vào việc mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, tạo điều kiện tăng cường ổn định xã hội, phát triển lợi ích kinh tế, làm đòn bẩy thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Sok An tại sân bay Siem Reap sau khi đi chuyến bay đầu tiên của Hàng không Quốc gia Campuchia khởi hành từ Phnôm Pênh.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Sok An tại sân bay Siem Reap sau khi đi chuyến bay đầu tiên của Hàng không Quốc gia Campuchia khởi hành từ Phnôm Pênh.

Tiên phong trong lĩnh vực tài chính-hàng không

Ngày 26-7, Thủ đô Phnôm Pênh-Vương quốc Campuchia trước sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Campuchia, Ngân hàng BIDV đã công bố dự án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển (IDCC) 100% vốn Việt Nam, do BIDV và Công ty Phương Nam thành lập, để từ đó, tiến hành các hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động ngân hàng tại Campuchia.

Hoạt động đầu tiên của IDCC là mua lại một ngân hàng tư nhân của Campuchia là Ngân hàng Đầu tư Thịnh Vượng (PIBank), tái cơ cấu lại và đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia. Một dự án khác của BIDV là đàm phán với các bên tại Campuchia về thỏa thuận thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI). Theo đó, IDCC nắm giữ 90% cổ phần và một thể nhân Campuchia nắm giữ 10% cổ phần.

Cùng với hoạt động đầu tư của BIDV, Vietnam Airlines và các đối tác của Campuchia đã công bố lễ ký kết hợp đồng liên doanh thành lập Hãng hàng không Quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air), trong đó, Vietnam Airlines nắm giữ tỷ lệ 49% vốn điều lệ ban đầu. Theo những thỏa thuận đạt được, Vietnam Airlines sẽ hợp tác toàn diện và hỗ trợ tối đa cho Cambodia Angkor Air trong quá trình triển khai hoạt  động, mở rộng và phát triển.

Trước mắt, Vietnam Airlines chuyển giao ngay cho Cambodia Angkor Air 3 máy bay hiện đại thế hệ mới. Gồm 2 máy bay ATR72-500 chuyển giao ngày 25-7 và máy bay Airbus A321 sẽ được chuyển tới hãng trong đầu tháng 9-2009. Ngoài ra, đến tháng        3-2010, Cambodia Angkor Air sẽ được bổ sung thêm một chiếc ATR72-500 mới do hãng ATR trực tiếp bàn giao. Cũng theo kế hoạch, đến năm 2015, Cambodia Angkor Air sẽ khai thác một đội bay gồm 12 chiếc.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh và đối tác Campuchia.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh và đối tác Campuchia.

Thị trường giàu tiềm năng

Theo ông Phạm Ngọc Minh-Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, đất nước Campuchia giàu tiềm năng đang vươn lên phát triển mạnh mẽ với các thành tựu kinh tế to lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, du lịch. Nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển du lịch của Campuchia mở ra cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhất là lĩnh vực hàng không.

Đánh giá về triển vọng đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng tại Campuchia, ông

Nhân dịp khai trương, Cambodia Angkor Air sẽ thực hiện chương trình khuyến mại lớn với 6.666 vé giá 6USD/chiều trên đường bay giữa Phnôm Pênh và Siem Reap. áp dụng từ 28-7 đến 7-8-2009.

Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, ngành ngân hàng Campuchia còn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, với các điều kiện mở và nhiều triển vọng là cơ hội tốt cho các ngân hàng Việt Nam.

Thực tế cho thấy, trong những năm vừa qua, đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đa phần là các doanh nghiệp nhỏ, tập trung chủ yếu vào xuất khẩu sản phẩm và một vài đơn vị phân phối các sản phẩm nhỏ lẻ. Trong quá trình hoạt động đầu tư trên thị trường Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam chưa tạo được sự liên kết với nhau. Trong 2 năm gần đây, một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đã có kế hoạch và triển khai hoạt động đầu tư và kinh doanh góp phần gia tăng quy mô đầu tư của Việt Nam tại thị trường này.

Hùng Anh