Việc gì có lợi cho dân thì làm

(ANTĐ) - Hôm nay 19-6, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng. Sẽ chẳng có gì để nói nếu các vấn đề không được phản biện tốt và không được thông tin nhiều chiều trước khi đi tới sự nhất trí cao. Lần này, việc nhấn nút biểu quyết của các ĐBQH được cử tri cả nước hết sức quan tâm!

Việc gì có lợi cho dân thì làm

(ANTĐ) - Hôm nay 19-6, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng. Sẽ chẳng có gì để nói nếu các vấn đề không được phản biện tốt và không được thông tin nhiều chiều trước khi đi tới sự nhất trí cao. Lần này, việc nhấn nút biểu quyết của các ĐBQH được cử tri cả nước hết sức quan tâm!

Vấn đề mà các ĐBQH và cử tri trăn trở nhiều nhất trong kỳ họp này và cũng là “nóng” nhất trong tất cả các vấn đề được thảo luận vẫn là chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc (ĐSCT) và Quy hoạch Thủ đô. Không nóng sao được khi những vấn đề được biểu quyết sẽ có ảnh hưởng tới tương lai phát triển không chỉ là của các địa phương trong khu vực dự án mà còn ảnh hưởng tới sự nghiệp phát triển của quốc gia, tới cuộc sống của cả triệu người dân.

Phía các cơ quan hữu quan đã đưa ra những căn cứ, luận điểm khẳng định tầm quan trọng, tính khả thi, cơ hội để thực hiện siêu dự án. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế, ưu tiên cho siêu dự án cũng có nghĩa phải tập trung nguồn lực của cả nước, phải đi vay nước ngoài để thực hiện. 

 Trong khi từ phía người dân, còn nhiều vấn đề dân sinh bức xúc cũng hết sức cần kíp: Từ xây dựng và cải tạo bệnh viện, trường học, đường sá, cầu cống, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, nhà ở xã hội, đến cải thiện môi trường sống, từ cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn, đến đầu ra cho nông sản phẩm…

Đâu đâu cũng cần đến đầu tư của nhà nước, đâu đâu cũng cần đến tiền, nếu thiếu hụt lại phải đi vay các thể chế đa phương và song phương. Nhiều ĐBQH còn băn khoăn vì nếu thông qua chủ trương thực hiện dự án liệu có lấy mất đi cơ hội đầu tư cho các nhu cầu dân sinh? Nhưng nếu chưa thực hiện siêu dự án liệu có đánh mất đi cơ hội đột phá phát triển với hạ tầng hiện đại - công nghệ cao như các cơ quan hữu quan giải trình?

Nhiều ĐBQH trước khi nhấn nút còn cần thêm nhiều thông tin để tham chiếu nữa, vì theo họ còn quá ít sự lựa chọn tối ưu dù các bộ ngành liên quan đã bổ sung không ít các báo cáo, giải trình.

Quyết tâm càng cao, sự lo lắng, băn khoăn càng lớn. Trách nhiệm với nhân dân đặt lên vai những người đại biểu nhân dân. Cử tri cả nước đang hướng về các ĐBQH, những người đại diện cho tiếng nói, cho quyền lợi của họ. Và nhân dân tin tưởng rằng quyết định của các ĐBQH sẽ thể hiện được ý chí, là nguyện vọng của đại đa số cử tri trong cả nước. Sự tin tưởng ấy hoàn toàn có cơ sở nếu sự lựa chọn của các ĐBQH đúng theo tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì làm”.

Đặng Hữu Cự

Tin cùng chuyên mục