Vì thỏa thuận hạt nhân, Mỹ sẵn sàng “chiều” Iran hết cỡ

ANTĐ - Ngày 10-12, Chủ tịch Ủy ban ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Johnson cho biết, thượng viện nước này đã quyết định không áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, sau khi chính quyền Obama nỗ lực bảo vệ một thỏa thuận hạt nhân tạm thời mang tính bước ngoặt vừa được ký kết.

"Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Kerry đã thực sự mong muốn quốc hội tạm dừng áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, vì vậy tôi sẽ ủng hộ yêu cầu của họ", ông Johnson cho biết.

Nhóm P5+1, gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức và Iran đạt được thỏa thuận bước đầu vào cuối tháng 11. Theo đó, Iran sẽ giảm quy mô chương trình hạt nhân của mình, trong Mỹ sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt khắc nghiệt đã làm tê liệt nền kinh tế Iran. Kể từ đó, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố không áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Lễ ký kết thỏa thuận hạt nhân sơ bộ ngày 24-11

Quyết định tạm dừng các lệnh trừng phạt mới đối với Iran của Thượng viện Mỹ được đưa ra khi Ngoại trưởng Kerry chuẩn bị tham dự các vòng đàm phán tiếp theo với Iran về việc thực hiện thỏa thuận tạm thời này và ký kết một thỏa thuận lâu dài.

Trước đó, ngày 9-12, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã cảnh báo thỏa thuận hạt nhân mới đạt được tại Geneva sẽ bị hủy bỏ nếu như Quốc hội Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với nước này, ngay cả khi thỏa thuận vẫn đang có hiệu lực trong 6 tháng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia của Iran và nhóm P5+1 bắt đầu các cuộc thương lượng mới tại Vienna (Áo), trong khi một số nghị sỹ hàng đầu của thượng viện Mỹ thông báo đã sẵn sàng thông qua các biện pháp siết chặt cấm vận, nếu Tehran không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận tạm thời mới ký kết hồi tháng trước.