Vì sao Mỹ phải cấp tốc chế tạo xe tăng hạng nhẹ?

ANTD.VN - Quân đội nhiều nước đang chú ý đến xe tăng hạng nhẹ để bù đắp khoảng trống giữa tăng hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh. Sự có mặt của xe tăng hạng nhẹ sẽ giúp xuyên thủng lớp phòng ngự của đối phương, nơi mà không quân lẫn xe tăng hạng nặng không thể tiếp cận.

Lục quân Mỹ hồi tháng 6/2022 trao cho General Dynamics Land Systems hợp đồng trị giá 1,14 tỷ USD để phát triển hệ thống Hỏa lực Bảo vệ Di động (MPF), mẫu xe tăng hạng nhẹ đầu tiên của quân chủng trong hơn 40 năm qua.

MPF là một phần của chương trình "Phương tiện Chiến đấu Thế hệ Tiếp theo", nỗ lực của lục quân Mỹ nhằm cung cấp cho các nhóm tác chiến cấp lữ đoàn phương tiện có thể phá hủy công sự hoặc thiết giáp hạng nhẹ của đối phương.

Theo giới thiệu, cỗ tăng hạng nhẹ này được phát triển dựa trên khung thân chiếc Ajax của Anh và được tích hợp hệ thống hỏa lực mạnh mẽ.

Xe có thể trang bị pháo XM360 cỡ nòng 120 mm hoặc pháo 110 mm được phát triển với những tinh chỉnh riêng để phù hợp với phương tiện này.

Hỏa lực phụ bao gồm 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm và súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 mm.

Thiết kế của xe tăng này vẫn giống với các dòng xe bọc thép hiện tại của quân đội Mỹ đó là động cơ và vị trí lái xe ở phía trước.
Lớp giáp tiêu chuẩn của tăng hạng nhẹ Mỹ có thể chống lại các loại đạn xuyên giáp súng trường và súng máy hạng nặng.
Với việc lắp thêm giáp phụ, xe tăng hạng nhẹ còn có thể chống chọi tốt đạn pháo cỡ nhỏ.

Với hệ thống hỏa lực của xe tăng hạng nhẹ Mỹ công bố cho thấy, dòng xe này sở hữu sức mạnh hỏa lực ấn tượng hơn hẳn dòng tăng nhảy dù Sprut-SD của Nga.

Mẫu xe tăng hạng nhẹ mới của Mỹ có kíp lái 4 người và trọng lượng nặng 38 tấn.
MDF có camera phía trước, hai bên và phía sau, cũng như hệ thống liên lạc ngoài xe để kíp lái trao đổi trực tiếp với bộ binh tháp tùng.
General Dynamics Land Systems dự kiến bàn giao lô MDF đầu tiên cho quân đội Mỹ vào cuối năm 2023.
Lục quân Mỹ lên kế hoạch mua 504 thiết giáp MPF, phân bổ cho mỗi nhóm tác chiến cấp lữ đoàn 14 chiếc.

Dự kiến mẫu xe tăng hạng nhẹ MDF sẽ được chính thức biên chế đại trà vào năm 2025, chúng sẽ tác chiến bên cạnh xe tăng chủ lực hạng nặng M1 Abrams.

MPF sẽ được sử dụng để tấn công các khu vực phòng ngự đặc biệt của đối phương, nơi mà quân đội Mỹ có thể không có được ưu thế tuyệt đối trên không cũng như điều động được xe tăng hạng nặng.

Sự có mặt của MPF cũng sẽ giúp các lữ đoàn bộ binh cơ động xuyên thủng lớp phòng ngự tại những cao điểm của đối phương.

Với trọng lượng tương đối nhẹ, dễ cơ động, không quân Mỹ có thể điều vận tải cơ C-17 để vận chuyển dòng xe tăng hạng nhẹ này đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới.