Vị khách sộp bất động sản với những chiêu lừa đảo tinh vi

ANTD.VN - CAH Chương Mỹ, TP.Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bình, 36 tuổi, trú tại TP.Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Bình dùng tên giả, vờ là người đi tìm mua đất, tiếp cận các hộ gia đình lấy lòng tin rồi chiếm đoạt tiền. Nạn nhân chủ yếu là những người phụ nữ và người già. Điển hình là ngày 25-11 vừa qua, đối tượng đến thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, làm quen với bà M, 56 tuổi, nhờ hỏi mua mảnh đất ở phía trước của gia đình. Đến ngày 29-11, Bình tiếp tục đến nhà bà M, Bình lấy điện thoại di động ra nghe và tỏ vẻ lo lắng về một vụ tai nạn giao thông mà nhân viên của mình đang gặp phải, nhưng thực chất không có cuộc điện thoại nào. Sau đó, Bình hỏi vay bà M 50 triệu đồng đi giải quyết vụ tai nạn. Khi nhận tiền, Bình nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Với thủ đoạn này,  đối tượng Bình đã lừa đảo thành công gần 10 hộ gia đình trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, chiếm đoạt số tiền gần 300 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được CAH Chương Mỹ tiếp tục điều tra mở rộng.