“Vị khách” ngồi sau xe máy giở trò lưu manh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cướp “xe ôm”, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, truy tìm bắt đối tượng sau 2 tiếng đồng hồ gây án.
Đối tượng và thu vật bị Công an huyện Bát Xát bắt giữ

Đối tượng và thu vật bị Công an huyện Bát Xát bắt giữ

Khoảng 18h chiều 25-8, ông Hoàng Văn S (SN 1963), làm nghề “xe ôm” được“vị khách” thuê từ khu vực cầu Cốc Lếu, TP Lào Cai đến bến xe xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát.

Trên đường di chuyển đến khu vực vắng vẻ, “vị khách” đã bất ngờ yêu cầu ông S dừng xe rồi khống chế cướp xe máy. Do sợ hãi, ông S bỏ xe chạy thoát thân, sau đó tới trình báo tại Công an xã Nậm Chạc.

Ngay sau đó, Công an huyện Bát Xát đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, truy tìm đối tượng. Khoảng 20h50 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng là Tẩn Láo Tả (SN 1995), đang điều khiển chiếc xe máy cướp được trên đường chạy trốn.

Qua điều tra, ban đầu đối tượng khai nhân do thiếu tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp. Sau khi cướp xe máy của ông S, đối tượng Tả tháo cặp gương và biển kiếm soát vứt vào bụi cây ven đường.