VFF đã chọn được HLV nội dẫn ĐTVN tại SEA Games 27

ANTĐ - Thông tin bất ngờ trên được Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn tiết lộ trước báo giới. Theo ông Tuấn, nếu không có gì thay đổi, vị HLV nội này sẽ dẫn dắt ĐTVN thi đấu 2 trận vòng loại Asian Cup và cả SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm. 

Vấn đề tuyển chọn HLV tạm thời thay thế ông Phan Thanh Hùng có vẻ như đang đi vào ngõ cụt khi đồng loạt các ứng viễn nội từ chối vì yêu cầu chuyên trách; ngay cả việc chọn HLV nội hay ngoại vẫn đang còn tranh cãi thì bất ngờ, lãnh đạo VFF tuyên bố đã chọn được người ưng ý.

Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho biết: “VFF đã liên hệ với một số HLV trong nước và đạt được thỏa thuận bước đầu để có thể công bố trong vài ngày tới. Mong muốn cao nhất của VFF là HLV nội này phải chuyên trách và sẽ ký hợp đồng dài hạn, nếu được sẽ kéo dài đến cả SEA Games 28 năm 2015”.

Theo quan điểm của ông Tuấn, không nhất thiết đánh giá tài năng của một HLV chỉ chăm chăm dựa vào việc HLV này đã từng đoạt chức vô địch nào đó, mà phải căn cứ vào quá trình làm việc của ông ta ở một CLB.

Sau thất bại của HLV Phan Thanh Hùng, VFF vẫn tin dùng HLV nội

“HLV nội mà VFF chọn ngoài trình độ chuyên môn, còn phải có khả năng cập nhật thông tin huấn luyện tiên tiến thế giới, có ngoại ngữ, có cá tính, dám chịu trách nhiệm và khả năng tập hợp cầu thủ. VFF đã có người ấy rồi”, Phó chủ tịch VFF tiết lộ.

Ông Tuấn cũng bác bỏ khả năng chọn HLV ngoại vì cho rằng lúc này là rất khó vì chọn được người phù hợp không hề đơn giản.

Thông tin Phó chủ tịch VFF đưa ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi ngay trong chiều qua 1-1, khi trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, TTK VFF Ngô Lê Bằng – người được giao nhiệm vụ xúc tiến đàm phán và tư vấn cho VFF tuyển chọn HLV – lại cho biết: “Do vừa qua trùng vào dịp nghỉ Tết dương lịch nên chúng tôi chưa thể làm việc với các ứng viên. Hiện VFF đang khó xử, bởi lẽ theo kế hoạch ngày 7-1 tới VFF sẽ phải lên danh sách 50 cầu thủ tập trung ĐTQG đợt 1 năn 2013, song VFF lại muốn trong quá trình lên danh sách có sự tham gia và cho ý kiến của tân HLV trưởng ĐTVN. Nhưng quỹ thời gian lại chỉ còn vài ngày…”.

VFF muốn ĐTVN gây dựng lối chơi, bản sắc thay vì mãi "ăn theo" các
phong cách bóng đá bao năm qua nhưng không thật hiệu quả

Những thông tin có phần trái chiều phát ra từ chính nội bộ VFF có thể hiểu như một động thái “bật đèn xanh” và cũng để dò ý các ứng viên nội. Một điều không thể phủ nhận là từ ý định chọn HLV nội, VFF đã lái sang hướng chọn HLV nội, thậm chí là dài hạn.

Để xóa đi những rào cản với các HLV nội, Phó Chủ tịch Phạm Văn Tuấn thay mặt VFF “cam kết” tạo mọi điều kiện và “cùng chung hoạn nạn” với họ ở bất kỳ thời điểm nào.

“HLV đội tuyển quốc gia, đặc biệt ở VN là một vinh dự vô cùng lớn. Đương nhiên, đã là HLV tuyển quốc gia thì luôn phải đối mặt với rủi ro, nhưng nếu có sự cố xảy ra, VFF sẽ có trách nhiệm cùng HLV đó giải quyết mọi bất trắc”, ông Tuấn khẳng định.