"Vẽ" thông tin về các dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

ANTD.VN - TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Minh Thương, 55 tuổi và Phạm Mạnh Cường, 67 tuổi, cùng trú tại TP. Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ dự án khu nhà ở cao cấp Viet –Icn” tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng, quy hoạch không có nhà liền kề. Công ty TST không phải là chủ đầu tư, không được phép huy động vốn, nhưng Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TST và Nguyễn Thị Minh Thương – Trưởng ban quản lý dự án đã dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối để thông qua người môi giới và các sàn BĐS quảng bá, giới thiệu cho khách hàng. Với thủ đoạn này, từ năm 2010 đến 2011, các đối tượng đã chiếm đoạt của 148 người, với tổng số tiền là 265 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Mạnh Cường mức án tù chung thân và Nguyễn Thị Minh Thương 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.