Vẻ đẹp của loài lan bóng ma, loài hoa của thế giới ngầm
P.V (Tổng hợp)
ANTD.VN - Loài lan thủy tinh hay còn gọi là "hoa tử thần", sở hữu vẻ đẹp mong manh thế nhưng do không quang hợp, sống ký sinh, hút chất dinh dưỡng từ xác động thực vật phân hủy trên nền rừng ẩm ướt, tối tăm nên loài hoa này còn bị mang tiếng xấu.
Lan thủy tinh, còn gọi là "hoa của cõi âm", "hoa âm phủ", "hoa tử thần", "cỏ ma quỷ" là một loài thực vật hiếm có và đầy bí ẩn. Mặc dù mang chữ "lan" trong tên gọi, nhưng loài cây này không thuộc họ Lan mà thuộc họ Âu thạch nam (Monotropaceae) và là một loài thực vật hoại sinh.
Theo nghiên cứu cho thấy, lan thủy tinh phát triển trong điều kiện tối, ẩm và lạnh, thường xuất hiện ở độ cao từ 800 - 3.500m tại các khu rừng núi. Ở Trung Quốc, loài cây này phân bố tại các tỉnh như Hồ Nam, Vân Nam, Tứ Xuyên, ngoài ra còn được tìm thấy ở Ấn Độ, Đông Nam Á và Bắc Mỹ.
Lan thủy tinh có thân mọc thẳng, chiều cao từ 10 - 35 cm, toàn thân trắng như pha lê, không chứa diệp lục. Hoa đơn lẻ, rủ xuống, hình chuông, nhụy hoa có sắc xanh lam nhạt, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Khi khô, toàn bộ cây chuyển thành màu đen giống như que diêm cháy.
Cách thức sinh trưởng của lan thủy tinh rất độc đáo, đó là cách thức hoại sinh. Do không thể quang hợp vì không có diệp lục, lan thủy tinh sống nhờ vào việc ký sinh trên nấm để hấp thụ dinh dưỡng.
Loài nấm của lan thủy tinh ký sinh lại chuyển hóa chất hữu cơ từ xác động vật, lá khô và cây mục nát để nuôi dưỡng lan thủy tinh. Điều này khiến cho lan thủy tinh còn được gọi là "hoa cõi âm", "hoa tử thần", chỉ bởi vì khi có cái chết xảy ra, lan thủy tinh mới được nuôi dưỡng tốt và trổ bông.
Với vẻ ngoài trắng muốt, ánh sáng yếu ớt phát ra trong đêm tối và hương thơm kỳ lạ khiến loài cây này càng mang sắc thái huyền bí.
Lan thủy tinh còn được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh.
Ở một số địa phương, loài lan thủy tinh được cho là điềm xấu do phương thức sinh tồn hoại sinh, giống như sự xuất hiện của quạ. Song, các nhà khoa học khẳng định rằng sự xuất hiện của lan thủy tinh không phải là điềm báo gì mà chỉ là dấu hiệu cho thấy môi trường sống trong khu vực đang được bảo tồn tốt.
Lan thủy tinh rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và thay đổi môi trường. Nếu rời khỏi nơi mọc tự nhiên, chúng sẽ nhanh chóng khô héo và chết. Lan thủy tinh hiện nằm trong danh sách các loài nguy cấp của "Sách đỏ IUCN". Việc phá hủy môi trường sống và biến đổi khí hậu đã khiến số lượng của loài cây này ngày càng giảm.