Vẻ đẹp ám ảnh của loài hoa nở nơi hoàng tuyền

ANTD.VN - Hoa bỉ ngạn nở trùng với tiết thu phân. Theo truyền thuyết, loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, là nơi trú ngụ của linh hồn...
Hoa bỉ ngạn hay tỏi trời tỏa hoặc thạch toán (Lycoris radiata) là một loài thực vật bản địa của khu vực Đông Á
Loài cây này có chiều cao khoảng 40-100 cm, là cây thân thảo lâu năm, thuộc họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae), bộ Măng tây (Asparagales)
HH
Hoa tạo thành chùm sắp xếp lạ mắt, trên đài gồm một cụm hoa khoảng 5 đến 7 nụ, khi nở các nhị rất dài và mảnh xòe tròn ra mọi hướng
Hoa bỉ ngạn có ba màu chính, đỏ, trắng và vàng, trong đó phổ biến nhất là màu đỏ. Dáng vẻ của loài hoa này được cho là “đẹp một cách bi thương”

Theo truyền thuyết, loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, là nơi trú ngụ của linh hồn

Tùy từng nền văn hóa mà hoa bỉ ngạn lại mang một ý nghĩa khác nhau. Ở Nhật Bản là “hồi ức đau thương”, ở Triều Tiên là “nhớ về nhau”, ở Trung Quốc là “ưu mỹ thuần khiết”
Hoa bỉ ngạn nở vào thời gian rất chính xác trong năm cho nên mới gọi là bỉ ngạn hoa
Bỉ ngạn mọc hoang trên những triền đồi, đôi bờ sông, ven đường đi, bờ ruộng và nghĩa địa. Chúng cũng được trồng làm cảnh ven các con đường, trong vườn, công viên
Loài cây này ưa thích môi trường ấm áp nhưng không chịu được nắng gắt. Chúng thường được trồng ở những khu vực có hệ thống thoát nước tốt để có thể phát triển khỏe mạnh
Hoa bỉ ngạn được trồng làm cảnh ở nhiều nơi trên thế giới với tên gọi thông dụng là hoa ly nhện đỏ (red spider lily). Ở Việt Nam, loài cây hoa này vẫn chưa được trồng nhiều.