Vay tiền qua “app”, hoạt động biến tướng của tín dụng đen

ANTD.VN - Cho vay tiền qua app là hình thức mới đang được các đối tượng “tín dụng đen” lợi dụng để hoạt động. Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn này.

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội là lập công ty tài chính, tạo ứng dụng cho vay tiền trực tuyến như ứng dụng “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD online”. Khi khách có nhu cầu vay tiền thì phải tải một trong 3 ứng dụng trên. Nếu đủ điều kiện, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho khách hàng bằng số tài khoản ngân hàng đã kê khai trước đó. Bằng hình thức này, các đối tượng phạm tội sẽ tự động cắt một khoản tiền gọi là phí dịch vụ. Sau đó, tính lãi theo thời gian cho vay với mức lãi ngân hàng để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đây là sự biến tướng của cho vay “tín dụng đen”, bởi lãi suất sẽ lên đến hàng trăm, thậm chí cả nghìn %/năm.

Ngoài ra, sau khi hết hạn trả nợ vài ngày, người vay chưa trả được nợ và không đạt được thỏa thuận trả lãi, các đối tượng thu hồi nợ sẽ điện thoại khủng bố những người trong danh bạ của người vay nhằm đe dọa, chửi bới và yêu cầu những người quen biết với người vay tiền phải tác động đến người vay tiền phải chuyển tiền trả nợ cho chúng.