20h30 phút ngày 10/9, hai tử tù là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - BCA. Ngay sau đó, mũi 1 do Cục cảnh sát hình sự C45 chủ trì đã bắt giữ Lê Văn Thọ tại Nam Sách, Hải Dương.
Gần 8 giờ đồng hồ sau đó, mũi thứ hai do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Tình, di lý về trại giam T16 an toàn. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Tình, Tổng cục Cảnh sát đã huy động gần 300 CBCS vây bắt...
Ngay sau khi bắt giữ được tử tù Nguyễn Văn Tình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về quá trình bắt giữ tử tù này.
Quá trình khai thác nóng, Nguyễn Văn Tình khai nhận được Lê Văn Thọ rủ bỏ trốn khỏi khu biệt giam. Sau khi thoát ra ngoài, Tình đã di chuyển lên các tỉnh phía Bắc để tìm cách trốn ra nước ngoài. Tội phạm nguy hiểm nên việc đảm bảo an toàn cho người dân nơi tử tù này ẩn náu cũng được lên kế hoạch chi tiết.
Sau 6 ngày đêm triển khai kế hoạch vây bắt, hai tử tù đã được đưa trở lại trại giam T16 chịu án, ngăn chặn kịp thời các mầm họa cho xã hội.