Vẫn thiếu nhân lực

(ANTĐ) - Tình trạng thiếu hụt lao động một số ngành công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục diễn ra, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, thiếu hụt lao động làm ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu kế hoạch của toàn ngành da giày. Trong tình trạng tương tự, ngành dệt may đã có kế hoạch đưa các cơ sở sản xuất lớn về các địa phương để giải quyết vấn đề lao động và giảm chi phí, song quá trình này lại gặp khó do các địa phương bị cắt điện nhiều hơn, điều kiện sản xuất cũng không thuận lợi như ở các khu công nghiệp và thành phố lớn.

 

Ông Lê Tiến Trường- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ: “Ngành dệt may đang nỗ lực để đảm bảo tăng lương cho 125.000 lao động trong ngành không thấp hơn tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, nhằm đảm bảo đời sống cho công nhân”.