Vận hành 2 fanpage "Bánh Đa Kế" và 'Bắc Giang Phố" để kích động bạo lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ tháng 5-2023, L.V.Q đã tạo lập 2 fanpage “Bánh Đa Kế” và “Bắc Giang Phố”, đăng tải nhiều hình ảnh, clip có nội dung kích động bạo lực.

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 15-1 thông tinb, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ và xử lý L.V.Q (SN 2006, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tệ nạn xã hội” vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022).

Đối tượng Q. tại cơ quan Công an

Đối tượng Q. tại cơ quan Công an

Theo điều tra, từ tháng 5-2023, L.V.Q đã tạo lập 2 fanpage: “Bánh Đa Kế” (có 3.426 người theo dõi); “Bắc Giang Phố” (có 1.100 người theo dõi) và 1 nhóm “Bánh Đa Kế”, có 19.800 thành viên.

Sau đó, Q lên mạng xã hội tìm kiếm các hình ảnh, video clip thanh thiếu niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe, mang hung khí (đao kiếm,dao phóng)... tải về, rồi đăng lên các trang, nhóm do Q quản trị nêu trên để thu hút người theo dõi.

Làm việc tại cơ quan Công an, L.V.Q khai ý đồ thực hiện hành vi nhằm để nổi tiếng trên không gian mạng. Q nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ các nội dung đăng tải và cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo mọi người không đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu tư tưởng, lối sống, tình hình an ninh trật tự, vi phạm quy định pháp luật về an ninh mạng. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.