Vận chuyển thuê 18 bánh ma túy để nhận 40 triệu đồng tiền công

ANTD.VN - Trong khi đang vận chuyển 18 bánh heroin từ Hà Nội đi Hải Dương, Đỗ Ngọc Trang, 32 tuổi, trú tại huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk đã bị cơ quan CSĐT – CAQ Tây Hồ - Thành phố Hà Nội phát hiện bắt quả tang. 

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 16h30 phút ngày 27-10-2015, tại trước cửa nhà số 9, tổ 7, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, cơ quan CSĐT – CAQ Tây Hồ đã bắt quả tang Đỗ Ngọc Trang đang có hành vi vận chuyển 18 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 6000 gram. Đấu tranh khai thác, Trang khai nhận, được một đối tượng tên Trần Văn Huy, 43 tuổi, trú tại Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương thuê vận chuyển từ Hà Nội đi Hải Dương với tiền công là 40 triệu đồng. 17h30 phút cùng ngày, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Trần Văn Huy để điều tra.

Căn cứ hành vi phạm tội của hai bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố Trần Văn Huy và Đỗ Ngọc Trang ra Tòa án cùng cấp với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 194 Bộ Luật hình sự.