Vai trò quan trọng của thủy quân lục chiến Mỹ nếu xảy ra xung đột Nga- NATO

ANTD.VN - Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được đánh giá sẽ giữ vai trò cực kỳ quan trọng nếu nổ ra cuộc xung đột Nga- NATO ở châu Âu.

Thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho tình huống nổ ra một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga ở châu Âu. Nhà phân tích Caleb Larson đã viết về điều này trong một bài phân tích đăng trên tờ National Interest.

Tác giả nêu mốc thời gian: Năm nay, NATO sẽ tiến hành cùng lúc một số cuộc tập trận ở Na Uy, sự kiện này diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt đó là chiến sự Ukraine chưa rõ bao giờ mới chấm dứt.

Vào ngày 1/4, cuộc tập trận "Phản ứng Lạnh 2022" đã diễn ra và ngay sau đó, cuộc huấn luyện mang tên "Viking phương Bắc" cũng bắt đầu, lực lượng tham gia chính là Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ và các binh sĩ Thủy quân lục chiến.

Mới đây tàu đổ bộ USS Gunson Hall của Mỹ đã đến thành phố cảng Narvik của Na Uy. Theo các quan chức Hải quân Mỹ, việc này nhằm tăng cường hợp tác giữa Washington và Oslo, cũng như sự gắn kết của Liên minh.

Chuyên gia Caleb Larson nhấn mạnh rằng đây không phải là con tàu đổ bộ đầu tiên đến Na Uy, trước đó chiếc USS Kearsarge của Mỹ với một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến trên tàu đã cập cảng thành phố Tromso của Na Uy.

“Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc chiến ở châu Âu. Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, sự hỗ trợ với các đồng minh ở châu Âu ngày càng trở nên quan trọng đối với an ninh của Mỹ".

Theo nhà phân tích, Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang trong quá trình tái trang bị và tái vũ trang quy mô lớn. Ban đầu, động lực cho những thay đổi này được cho là đề phòng nguy cơ đến từ phương Đông.

Mỹ lo ngại khi nhận thấyTrung Quốc đã trở thành quốc gia sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới cho đến nay.

Trong điều kiện như vậy, Washington ban đầu muốn tập trung mọi sự chú ý vào các hành động của Bắc Kinh, nhưng sau khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, họ đã buộc phải thay những bản kế hoạch này.

Nhà phân tích Larson nhận xét: “Các sự kiện gần đây ở Ukraine - đã chứng minh rằng Nga vẫn là một thế lực cần được tính đến trong chính sách toàn cầu của Washington".

"Ngoài hạm đội hùng hậu của Nga, cũng như các lực lượng trên không và trên bộ, Mỹ cũng nên tính đến kho dự trữ vũ khí hạt nhân của Moskva", tác giả bài viết trên tò National Interest nhấn mạnh.

Giờ đây, Washington sẽ bắt buộc phải phân phối quân đội của mình trên khắp thế giới theo cách mà họ có thể đối đầu với hai đối thủ tiềm tàng cùng một lúc.

Cuộc chiến lớn tại châu Âu là điều ít người nghĩ tới vào thời điểm đầu năm 2022 nhưng hiện tại nó đã diễn ra, bởi vậy lo ngại của Mỹ không phải là không có cơ sở.