Vác dao đe dọa chém bố mẹ đẻ để cướp tài sản

ANTD.VN - Là đối tượng nghiện ma túy, vừa ra tù về tội chống người thi hành công vụ, nhưng Nguyễn Đức Phước, 36 tuổi, trú ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, không hối cải, mà còn tiếp tục phạm tội, khi dùng dao đe dọa để cướp tài sản của chính bố mẹ đẻ mình.

Khoảng 23h ngày 10-4, CAH Thường Tín nhận được tin báo của chị gái đối tượng Nguyễn Đức Phước về việc Phước đang dùng dao dựa đe doạ giết, cướp tiền của bố mẹ tại nhà riêng. 

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều dấu vết, lỗ thủng do Phước chém vào. 

Hình ảnh camera cũng cho thấy, Phước đã đe doạ, yêu cầu bố mẹ y giao nộp 20 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng vứt dao lại và đi lên phòng của mình thì bị công an bắt giữ.

Hiện cơ quan CSĐT CAH Thường Tín đã ra quyết định khỏi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Phước về hành vi cướp tài sản.