Uy lực kinh hoàng của khối vũ khí Mỹ đang bao vây Syria

ANTD.VN - Với tàu sân bay USS George H.W. Bush ngoài Địa Trung Hải, không quân đóng tại Qatar, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là cả  lực lượng trên mặt đất, Mỹ dường như đã bao vây toàn bộ Syria và có rất nhiều lựa chọn nếu muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào quốc gia này. 
Đầu tiên phải kể đến tàu sân bay USS George H.W. Bush, cùng với không đoàn nó chở theo, bao gồm nhiều máy bay hỗ trợ hậu cần, chiến đấu cơ, máy bay tình báo, cảnh báo sớm và chống ngầm
Nhắc đến tàu sân bay Mỹ thì phải nhớ tới tiêm kích hạm F/A-18E. Đây là chiến đấu cơ hạng nặng được trang bị nhiều loại vũ khí không đối đất và không đối không. Nó đóng vai trò là lực lượng tấn công chủ lực của nhóm tàu sân bay Mỹ và chính là chiếc tiêm kích đã bắn hạ máy bay Su-22 của Syria vào tháng 6 vừa qua. 
F/A-18E đã tiến hành 4000 lượt không kích nhằm vào IS kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch không kích chống khủng bố vào năm 2014. Tàu sân bay Mỹ có thể hỗ trợ cho mỗi chiếc tiêm kích hạm này cất cánh trong vòng 2 phút
Tàu sân bay Mỹ cũng không cô đơn. Đi theo nó luôn là hàng loạt các tàu hỗ trợ khác. Trong ảnh là trực thăng MH-60S đang vận chuyển hàng hỗ trợ từ tàu USNS Supply sang tàu USS George H.W. Bush
Các tàu khu trục như USS Hue City làm nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ tàu sân bay khỏi tên lửa tấn công
Mỗi tàu khu trục của Mỹ mang theo hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa hàng nghìn km. Điều này đã từng được thấy trong vụ Mỹ tấn công căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria vào hồi tháng 4
Tàu khu trục USS Laboon DDG-58
Trong ảnh là một xạ thủ trên tàu khu trục USS Truxtun, cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ tàu sân bay USS George H.W. Bush
Đối với các lực lượng không quân đóng tại những nước đồng minh Trung Đông, Mỹ đang triển khai hàng chục máy bay chiến đấu F-16 và cường kích A-10 tại căn cứ Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ
Một phi đội máy bay ném bom B-52 cũng đã xuất hiện ở căn cứ Udeid, Qatar từ đầu năm 2016
Lục quân Mỹ trong khu vực cũng vô cùng đáng sợ với các lựu pháo tự hành và tên lửa bắn loạt có khả năng vươn hỏa lực ra xa hàng chục đến hàng trăm km
Mỹ cũng có một đội tiêm kích F-16 đang xuất hiện ở Jordan, sát lãnh thổ Syria
Loại vũ khí độc nhất vô nhị của Mỹ đang tham chiến tại Syria phải kể đến F-22 Raptor, mẫu máy bay tàng hình ưu việt nhưng cũng chứa khả năng cận chiến linh hoạt
Cuối cùng phải kể đến lực lượng liên quân hàng chục nước đồng minh của Mỹ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự cho mọi hoạt động tác chiến ở Iraq và Syria