“Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 7-8, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay”.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, tập đoàn doanh nghiệp…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ phát biểu tại hội thảo

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tình hình hoạt động tội phạm “tín dụng đen” đang là vấn đề nhức nhối của xã hội.

Chỉ trong 4 năm (từ năm 2015 – 2018), toàn quốc đã xảy ra 7.624 vụ việc liên quan tới “tín dụng đen”, gây ra các hệ lụy cho xã hội như: các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản,... ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Hiện nay, đa số người dân chưa được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thống, các doanh nghiệp phải vay vốn “tín dụng đen”, lãi suất lên đến 46.5%/ năm. Mặc dù Chính phủ cũng đã triển khai các gói hỗ trợ lãi xuất 2% với quy mô 40.000 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp rất khó có thể tiếp cận.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì hội thảo

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì hội thảo

Với mục đích đề ra giải pháp để công dân yếu thế được tiếp cận nhanh được nguồn vốn chính thống, lãi xuất phù hợp, dần giảm thiểu tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; Bộ Công an đã giao Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân xây dựng giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian vừa qua, được sự hỗ trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước đã làm sạch toàn bộ trên 42 triệu dữ liệu khách hàng đủ điều kiện xác thực trong cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Phạm Tiến Dũng cho rằng, hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về khai thác sử dụng dữ liệu dân cư vào hoạt động, đánh giá khả tín khách hàng vay, thúc đẩy phát triển hoạt động tín dụng, đặt biệt là tín dụng cá nhân.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá khả tín khách hàng vay thông qua các chuyên đề như: Dữ liệu tín dụng và thực trạng sử dụng dữ liệu tín dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng tại Việt Nam; Ứng dụng mô hình đánh giá khả tín khách hàng vay trong hoạt động cấp tín dụng bán lẻ tại ngân hàng – thực trạng và đề xuất; Ứng dụng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay tại Ngân hàng BIDV; Thực trạng tín dụng tại Việt Nam và đánh giá ứng dụng phân tích dữ liệu giảm thiểu tín dụng đen…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá nội dung của hội thảo rất có ý nghĩa nhất là trong bối cảnh nhu cầu của người dân tiếp cận các kênh tín dụng ngày càng đa dạng.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến công an các đơn vị, địa phương (Hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội)

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến công an các đơn vị, địa phương (Hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội)

Hoan nghênh Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá đây là bước tiến quan trọng để thực hiện hiệu quả hơn Đề án 06, chuyển đổi số qua đó phục vụ tốt hơn người dân trong tiếp cận những chính sách tài chính, tín dụng trong thời gian tới.

Biểu dương và ghi nhận những ý kiến của các đại biểu trong hội thảo, với vai trò Tổ phó Thường trực của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ cùng với các thành viên của tổ công tác song hành, hỗ trợ tối đa các đơn vị chức năng trong đó có ngành ngân hàng triển khai hiệu quả chuyển đổi số, phục vụ người dân, xã hội.

Tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và các cục chức năng của Bộ Công an đảm kết nối dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn, mang lại tiện ích nhất cho người dân, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.