Ứng cử viên nữ duy nhất tranh cử Tổng thống Senegal

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nữ ứng cử viên Tổng thống duy nhất của Senegal có thể có rất ít, hoặc gần như không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 24-3. Nhưng giới quan sát cho rằng, sự hiện diện của bà đang giúp thúc đẩy chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm đạt được bình đẳng giới ở quốc gia Tây Phi này.
Ứng cử viên Tổng thống Senegal Anta Babacar Ngom trong buổi vận động tranh cử ở Thủ đô Dakar hôm 11-3-2024

Ứng cử viên Tổng thống Senegal Anta Babacar Ngom trong buổi vận động tranh cử ở Thủ đô Dakar hôm 11-3-2024

Bà Anta Babacar Ngom (40 tuổi), một giám đốc doanh nghiệp khi tham gia tranh cử Tổng thống Senegal đã được ví như tiếng nói của phụ nữ và thanh niên, những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi khó khăn kinh tế và tình trạng thất nghiệp tràn lan. Bà đã hứa sẽ tạo ra hàng triệu việc làm và một ngân hàng cho phụ nữ để hỗ trợ họ độc lập về kinh tế. “Đất nước chúng tôi có tiềm năng to lớn, có tài nguyên thiên nhiên và con người có thể phát triển. Những cô gái trẻ tôi gặp đều nhờ tôi hỗ trợ. Họ làm vậy vì biết rằng khi một phụ nữ lên nắm quyền, người đó sẽ chấm dứt nỗi đau khổ của họ. Tôi sẽ không quên họ” - bà Anta Babacar Ngom chia sẻ. “Điều quan trọng là đạt được cân bằng giữa sự phát triển hiện đại và tôn trọng phong tục tập quán. Phụ nữ phải có khả năng thể hiện bản thân mà không gặp trở ngại, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa và trân trọng những giá trị truyền thống đã hình thành nên xã hội chúng ta” - nữ ứng cử viên Anta Babacar Ngom bày tỏ quan điểm.

Ít người kỳ vọng nữ doanh nhân này sẽ nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống Senegal, nhưng nhiều người cho rằng việc lần đầu tiên một phụ nữ lọt vào cuộc đua Tổng thống là sự tiến bộ sau hơn 1 thập kỷ đấu tranh vì bình đẳng của phụ nữ. Bà Selly Ba - một nhà xã hội học, cho biết: “Mặc dù không có cơ hội, nhưng chí ít là có ứng cử viên nữ tham gia cuộc đua”.

Vào năm 2012, cuộc bầu cử Tổng thống ở Senegal có 2 phụ nữ tranh cử. Mặc dù mỗi người chỉ giành được chưa đến 1% số phiếu bầu, nhưng các nhà phân tích cho rằng sự tham gia của họ rất quan trọng. Trong suốt những năm 1990, phụ nữ Senegal đã vận động thông qua các tổ chức cơ sở. Nước này bổ nhiệm nữ Thủ tướng đầu tiên vào năm 2001 và vào năm 2010, một đạo luật yêu cầu tất cả các đảng chính trị cần đảm bảo yếu tố bình đẳng giới trong danh sách bầu cử đã giúp thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chính trị. Cựu nghị sĩ Bousso Sambe cho biết: “Quyền của phụ nữ đã phát triển trong 10 năm qua và đặc biệt kể từ khi luật bình đẳng giới có hiệu lực”. Phụ nữ ở Senegal hiện chiếm hơn 40% trong Quốc hội, một trong những tỷ lệ đại diện cao nhất ở châu Phi. Tuy nhiên, ông Bousso Sambe nói thêm rằng, phụ nữ vẫn chưa tận dụng được luật pháp một cách có hệ thống.

Trong chiến dịch tranh cử, nữ chính trị gia Anta Babacar Ngom (vốn là người điều hành công ty thực phẩm của gia đình) đã lấy kinh tế làm trọng tâm. Hầu hết các nhà phân tích đều nhất trí cho rằng đó là mối quan tâm chính của người dân. Khó khăn kinh tế đã thúc đẩy hàng nghìn người Senegal thực hiện hành trình nguy hiểm để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở phương Tây. Những người ủng hộ bà Ngom cho biết, họ tự hào ủng hộ một ứng cử viên nữ và hy vọng vào sự thay đổi ở chính phủ tiếp theo. “Con cái của chúng tôi đang chết trên biển vì tình trạng thất nghiệp và công việc không ổn định. Thất nghiệp là đặc hữu. Phụ nữ vì thế càng cảm thấy bi quan, mệt mỏi” - nhà hoạt động xã hội Aicha Ba nói tại một cuộc biểu tình gần đây.