Bóng đá nữ Olympic London 2012:

Ứng cử viên khởi đầu thuận lợi

ANTĐ - Các đội bóng được đánh giá có khả năng giành huy chương môn bóng đá nữ tại Olympic 2012 như Mỹ, Nhật Bản, Brazil hay Thụy Điển đều giành chiến thắng trong loạt trận đầu tiên diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (26-7, giờ VN).

Tuyển Mỹ đã cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng thành công

Đội tuyển Mỹ đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước những cô gái đến từ Pháp. Là một trong những đội bóng mạnh và giàu truyền thống nhưng tuyển Mỹ đã khởi đầu khá chậm chạp. Chỉ sau 14 phút họ đã để thủng lưới 2 bàn do Gaetane Thiney và Marie-Laure Delie ghi bàn cho tuyển Pháp. Tuy nhiên, đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup và 3 lần giành huy chương vàng Olympic đã cho thấy bản lĩnh của mình. Tiền đạo kỳ cựu Abby Wambach mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của tuyển Mỹ bằng bàn thắng ở phút 19. Tiếp đó, cú đúp của Alex Morgan cùng bàn thắng do Carli Lloyd ghi đã giúp tuyển Mỹ có được 3 điểm đầu tiên ở bảng G.

Ở bảng đấu này, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên cũng đã khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trước Colombia. Kim Song-hui là người ghi cả hai bàn thắng cho đại diện của châu Á.Tại bảng E, đội chủ nhà Vương quốc Anh đã có màn ra mắt thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước New Zealand. Steph Houghton, cầu thủ từng vắng mặt ở World Cup 2007 và giải vô địch châu Âu năm 2009 vì chấn thương là người ghi bàn duy nhất cho tuyển Vương quốc Anh bằng một pha đá phạt đẹp mắt.

Tuyển Brazil của Marta (phải) tỏ ra vượt trội so với Cameroon

Trong khi đó, tuyển Brazil cho thấy họ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc huy chương vàng khi đè bẹp Cameroon với tỷ số 5-0. Marta, cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng thế giới tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của đội bóng đến từ xứ sở samba khi lập một cú đúp.

Đồng đội của Marta là Cristiane cũng có một bàn thắng để nâng tổng số lần lập công tại các kỳ Olympic lên thành 11 lần, một con số kỷ lục.

Ở bảng F, đương kim vô địch thế giới, tuyển Nhật Bản đã chứng tỏ rằng việc họ đăng quang trên đất Đức hồi năm ngoái không phải là nhờ may mắn. Các "nữ chiến binh Samurai" đánh bại Canada với tỷ số 2-1 bằng các bàn thắng của Nahomi Kawasumi và Aya Miyama.

Trong trận đấu vừa qua, các cô gái Nhật Bản đã tạo ra rất nhiều cơ hội và nếu dứt điểm chính xác thì họ đã có một trận thắng tưng bừng. Trong khi đó, Canada chơi phòng thủ phản công và đã ghi được một bàn thắng do công của Melissa Tancredi.

Cũng ở bảng F, tuyển Thụy Điển giành chiến thắng 4-1 trước Nam Phi. Nilla Fischer, Lisa Dahlkvist và Lotta Schelin (2 bàn) là những người lập công cho đội bóng Bắc Âu. Trong khi đó, Portia Modise mang về bàn danh dự cho Nam Phi.

Kết quả các trận đấu

Bảng E:

Vương quốc Anh 1 - 0 New Zealand

Cameroon 0 - 5 Brazil

Bảng F:

Nhật Bản 2 - 1 Canada

Thụy Điển 4 - 1 Nam Phi

Bảng G:

Mỹ 4 - 2 Pháp

Colombia 0 - 2 CHDCND Triều Tiên