Ùn ùn chờ đổ xăng trước dự báo xăng sẽ tăng giá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàng trăm người tập trung trước các cây xăng vào giờ tan tầm chiều nay (10-3) để được đổ đầy bình xăng, trước thời điểm được cho là giá xăng có thể tăng lên 30.000 đồng/lít vào ngày mai.
Người dân ùn ùn đổ xăng buổi chiều nay

Người dân ùn ùn đổ xăng buổi chiều nay

Tại cây xăng số 8 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm), từ 16h30, khách hàng đã nườm nượp kéo đến đợi đổ xăng.

Chị Hoàng Thùy Linh (nhà ở phố Hàn Thuyên) cho biết: “Nghe nói mai giá xăng tăng lên 30.000 đồng/lít nên tôi tranh thủ đổ đầy bình luôn hôm nay. Sáng mai đi làm không phải chờ đợi”. Tuy mới chỉ bắt đầu giờ tan tầm song chị Thùy Linh phải chờ gần hàng chục người phía trước rồi mới đến lượt. “Cột bơm nào cũng kín ô tô, xe máy. Chắc hôm nay ai cũng đổ xăng”- khách hàng này cho hay.

Tương tự, tại cây xăng đầu đường Láng, gần Ngã Tư Sở, lúc hơn 17h, dù nhiều cột bơm nhưng khách vẫn xếp hàng rất đông. Không một khách hàng nào được đổ xăng ngay mà không phải chờ đợi.

Tại cây xăng trên đường Lê Văn Lương, khách hàng cũng tập trung đông đến gần trăm người, đợi được đổ xăng. Nhân viên một cây xăng cho biết, cả ngày hôm nay, chưa lúc nào cây xăng ngớt khách.

“Bây giờ ai cũng biết lúc nào xăng tăng giá hoặc giữ nguyên, hoặc giảm giá nên họ tranh thủ đi mua. Cây xăng không thể không bán vì sẽ bị phạt dù càng bán càng lỗ”- nhân viên một cây xăng cho biết.

Tại cây xăng Lương Yên, do khu vực này có lưu lượng xe qua lại đông nên khách chờ đổ xăng có hiện tượng tràn ra cả lòng đường. Anh Trần Nguyễn Quang (Long Biên) cho hay: “Tôi đợi hơn 5 phút rồi vẫn chưa tới lượt. Phải gọi hôm nay là ngày toàn dân đổ xăng”.

Theo phản ánh của nhiều người tiêu dùng, dù với mức chứa của bình xăng xe máy không lớn, tranh thủ đổ xăng chỉ tiết kiệm được tối đa 10.000-20.000 đồng/lần, nhưng người dân “cảm giác giá xăng lên tới 30.000 đồng/lít là quá đắt đỏ, đổ xăng xong thấy xót ruột nên tranh thủ”- anh Nguyễn Quang nói.

Trong khi đó, với nhiều người đi xe ô tô, việc đổ xăng trước thời điểm được dự báo tăng giá tiết kiệm đến cả trăm nghìn đồng.

Theo kế hoạch, ngày 11-3 sẽ là thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Ở kỳ điều hành này, nhiều dự báo đưa ra giá xăng sẽ tăng mạnh lần thứ 7 liên tiếp kể từ đầu năm nay nếu cơ quan quản lý không sử dụng công cụ để kìm hãm tăng giá.

Trước những khó khăn về nguồn cung và giá cả biến động mạnh, Bộ Công Thương mới đây khuyến khích người dân tiết kiệm xăng dầu. Trên thực tế, do giá xăng tăng nóng trong thời gian ngắn, nhiều chủ phương tiện đã tính tới phương án sử dụng phương tiện công cộng hoặc thay thế bằng phương tiện tiêu tốn ít nhiên liệu để sử dụng.