Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây

ANTD.VN - Dư luận phương Tây cho rằng, tiền viện trợ quân sự sẽ chảy vào túi các nhà thầu quân sự Mỹ, Ukraine là một cái “hố đen” nuốt chửng mọi loại vũ khí được phương Tây cung cấp.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Hôm 21/8, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba một lần nữa lên tiếng kêu gọi phương Tây khẩn cấp cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch cho người Ukraine và cư dân Donbass.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Tuyên bố tương ứng đã được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine cho thấy ông Kuleba “lên án mạnh mẽ” luật mới của Nga và nói rằng đồng bào của ông không cần quốc tịch Nga.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đối tác phương Tây phải có có phản ứng cứng rắn hơn với Moscow, đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống Nga và khẩn cấp cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng hơn.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Trong bối cảnh đó, tờ báo Mỹ Politico dẫn nguồn tin tiêng thông báo rằng, Washington muốn gửi đạn pháo dẫn đường XM982 155mm Excalibur cho Kiev và loại đạn này sẽ được cung cấp trong gói khác, không nằm trong gói viện trợ quân sự mới được công bố vài hôm trước.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Đạn pháo dẫn đường (bằng GPS hoặc laser) Excalibur 155 mm có thể tấn công chính xác vào các phương tiện của đối phương trong rừng, chiến hào, ngõ hẻm ở khoảng cách 40-57 km, với tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối. Excalibur có thể bắn từ lựu pháo M777 mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Hôm 19/8, Lầu Năm Góc cũng công bố về phân bổ khoản viện trợ quân sự mới trị giá 775 triệu USD cho Ukraine, trong đó có đạn dược dành cho các Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 HIMARS. Đây cũng là một vũ khí tấn công chính xác khác Washington đã cung cấp cho Kiev.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Tuy nhiên, dường như Mỹ đang đơn độc trên mặt trận cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tờ báo Anh Telegraph hôm 20/8 viết rằng, xung đột Nga-Ukraine đã bước vào giai đoạn quan trọng, nhưng các quốc gia phương Tây không còn đưa ra sáng kiến cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Kiev nữa.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Telegraph dẫn nguồn tin từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tháng 7 là tháng đầu tiên kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine, không có sáng kiếm mới nào, không có lời hứa đáng kể nào được đưa ra về sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine từ các nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Theo bình luận của Telegraph, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu khiến lạm phát, giá cả sinh hoạt ngày càng gia tăng sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội của người dân, khiến cho sự quan tâm của các chính quyền phương Tây đối với Ukraine sẽ suy giảm.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Một dữ liệu tham chiếu khác là dư luận xã hội ở Mỹ cũng đang bắt đầu bất bình về việc Mỹ đổ hàng chục tỷ USD vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ví dụ như độc giả báo Newsweek của Mỹ đã phản ứng cực đoan trước dữ liệu do hệ thống giám sát Ukraine Support Tracker (UST) công bố về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Theo UST, Mỹ cam kết cung cấp viện trợ quân sự 25,2 tỷ USD cho Ukraine; trái ngược với phản ứng lạnh nhạt của các nước châu Âu. Trong tháng 7, những lời hứa về viện trợ quân sự từ châu Âu cho Kiev là “hoàn toàn trống rỗng”, bởi đến tháng 8, không có một quốc gia lớn nào của EU “thực hiện các cam kết có ý nghĩa quan trọng đó”.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Người dùng HH Victor cho rằng, Ukraine đã và đang là một cái “hố đen” lãng phí hàng tỷ hàng tỷ USD. Trên thực tế, nó là một cái hố đen mà miệng hố là ranh giới các sự kiện “không thể nào quay trở lại”, còn tất cả mọi thứ - tiền bạc, vũ khí hoặc con người, đều “biến mất ở đáy hố”.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Một quan điểm khác của Roger Vincent lại cho rằng, phải cực kỳ ngây thơ mới tin rằng tất cả số tiền đó sẽ được chuyển đến Ukraine như chính phủ Mỹ tuyên bố. Mà số tiền đó sẽ được cung cấp cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ để sản xuất vũ khí mới và nhiều thứ khác cho quân đội Mỹ.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Những quan điểm này đều có phần đúng bởi trên thực tế, những viện trợ quân sự của Mỹ đều được quy đổi ra các loại vũ khí do các Tập đoàn Mỹ chế tạo có giá cả cực kỳ đắt đỏ, ví dụ như Excalibur có giá tới 100.000 USD/quả, đắt hơn cả đạn tên lửa phòng không Tamir của hệ thống “Vòm sắt” (Iron Dome) Israel.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Nếu Mỹ cấp cho Ukraine vài ngàn quả đạn Excalibur, sau khi dùng hết thì cứ mua thêm 1.000 quả Ukraine sẽ phải chi cho Tập đoàn Mỹ Raytheon 100 triệu USD, nên không rõ việc được cung cấp những loại đạn này là “đặc ân” hay “gánh nặng” đối với nền kinh tế ọp ẹp của Ukraine.
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây
Ukraine trở thành ‘Hố đen’ nuốt chửng vũ khí phương Tây