Ukraine tin vào 5 yếu tố cho phép 'đánh bại Quân đội Nga'

ANTD.VN - Trong khi căng thẳng tại biên giới vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, giới chức quân sự Ukraine tin rằng họ có thể khai thác 5 điểm yểu nhằm đánh bại Quân đội Nga.

Lực lượng vũ trang của Moskva còn tồn tại 5 điểm yếu khiến Ukraine không chỉ có thể gây ra thiệt hại lớn mà còn đủ sức đánh bại Quân đội Nga. Chuyên gia quân sự Ukraine, Tổng biên tập báo Tsenjor - ông Yuriy Butusov đã viết như vậy trên trang Obozrevatel.

Theo ông Butusov, trong trường hợp Quân đội Nga bắt đầu vượt biên giới để tấn công, Lực lượng vũ trang Ukraine không những có thể gây tổn thất nặng nề cho đối phương, mà còn có thể đánh bại kẻ địch nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên tinh thần "biết người biết ta".

Bởi vì không thể thắng cuộc chiến chỉ bằng các cuộc không kích, cho nên Quân đội Nga sẽ phải tiến hành một chiến dịch trên bộ, và tại đó, Lực lượng vũ trang Ukraine tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Moskva, ông Butusov tự tin khẳng định.

Nhà phân tích người Ukraine cho biết Quân đội Nga vẫn tồn tại 5 khuyết điểm, trong khi đó Lực lượng vũ trang Ukraine lại có 5 ưu điểm hay còn gọi là lợi thế lớn, sẽ giúp giành chiến thắng

Ông Butusov đã đề cập đến những thiếu sót của Lực lượng vũ trang Nga, trong đó nhấn mạnh vào thực binh bộ binh thiếu khả năng tiến hành hoạt động tác chiến độc lập, tách biệt khỏi các phương tiện bọc thép.

Vị chuyên gia quân sự người Ukraine cho rằng trong Quân đội Nga, các đơn vị đặc nhiệm phải đóng vai trò lính bộ binh thường Moskva nếu quyết định tấn công Ukraine, lực lượng này có số lượng ít và không được trang bị vũ khí phù hợp để tác chiến độc lập trên chiến trường mở.

Một nhược điểm khác là việc các xe tăng, xe bọc thép của Nga thiếu khả năng bảo vệ trước những hệ thống chống tăng thế hệ 2 và 3 của Ukraine, cũng như các tổ hợp Javelin và NLAW mới được Anh và Mỹ viện trợ cho Ukraine với số lượng rất lớn.

Thực tế cho thấy với việc đã có đủ số lượng vũ khí chống tăng hiện đại, sẽ cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt không chỉ xe tăng mà còn cả những phương tiện bọc thép khác của Quân đội Nga ở giai đoạn đầu cuộc chiến.

Hạn chế thứ ba là sự lạc hậu và thiếu thốn của Quân đội Nga khi họ được trang bị rất ít những hệ thống quang học và thiết bị ngắm ảnh nhiệt hiện đại, dẫn đến kết luận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhìn thấy mọi thứ từ xa trước đối phương.

Hạn chế thứ tư là thiếu hệ thống phòng không hiệu quả có khả năng bao quát các phương tiện cỡ nhỏ hoạt động ở độ cao thấp như máy bay không người lái tấn công kiểu Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Như ông Butusov viết, các hệ thống phòng không mà Nga cung cấp không có khả năng bảo vệ bầu trời khỏi khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hạn chế thứ năm là Quân đội Nga không có khả năng duy trì cuộc chiến lâu dài.

Trong bối cảnh đó, ông Butusov cho rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nắm trong tay những lợi thế sau đây, cho phép họ đánh bại Quân đội Nga một cách tương đối nhanh chóng.

Thứ nhất, đó là khả năng gia tăng nhanh chóng số lượng bộ binh. Thứ hai là thông tin tình báo mà Quân đội Ukraine sẽ nhận được từ NATO về tình hình chiến trường trong thời gian thực.

Tiếp theo, số lượng lớn của các hệ thống chống tăng mà đối thủ không có biện pháp bảo vệ chống lại, cũng như khả năng bù đắp nhanh những tổn thất vũ khí bằng nguồn viện trợ từ đồng minh.

"Tất cả những điều này sẽ cho phép gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho Quân đội Nga và đánh bại họ", chuyên gia quân sự Yuriy Butusov tổng kết.