Ukraine tiếp tục phản công ở cả miền đông và miền nam nước này.
"Các lực lượng thân Kiev đang tìm cách chọc thủng phòng tuyến ở nhiều khu vực, tập trung số lượng lớn nhân lực lẫn vũ khí ở phía do quân đội Ukraine kiểm soát", ông Rodion Miroshnik, đại diện chính quyền ly khai Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thuộc vùng Donbass ngày 8/10/2022 trả lời trên truyền hình Nga.
Phe ly khai tại Lugansk ước tính, Ukraine đã tập trung lực lượng khoảng 40.000 quân cho mũi tiến công vào tỉnh này.
Hiện quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.
Ukraine tuyên bố giành được một số khu vực quan trọng trong bối cảnh Nga đang thực hiện các thủ tục sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cũng xác nhận lực lượng vũ trang nước này "đang giải phóng các thành phố và thị trấn theo mọi hướng".
Các đơn vị Ukraine được phân bố chủ yếu ở phía bắc và tây bắc tỉnh Lugansk, xung quanh thành phố Lyman ở tỉnh Donetsk.
Quân đội Nga đã rút khỏi Lyman tuần trước.
Thống đốc Lugansk tuyên bố việc giải phóng thành phố Lyman ở vùng Donetsk là một trong những yếu tố quan trọng để Ukraine tiếp tục giải phóng vùng Lugansk.
LPR tại Lugansk là một trong 4 chính quyền ly khai tại Ukraine, cùng với các chính quyền thân Nga tại Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Đại diện 4 chính quyền này cuối tháng 9/2022 đã có mặt tại Moscow, ký kết với Tổng thống Vladimir Putin loạt hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh vào lãnh thổ Nga.
Các văn kiện đã được Tòa án Hiến pháp và quốc hội Nga phê duyệt vào đầu tuần này. Ông Putin ngày 5/10/2022 hoàn tất thủ tục sáp nhập khi ký ban hành luật thừa nhận 4 vùng "lãnh thổ mới" của Nga, trong đó có các bước chuyển giao về chính trị, kinh tế xã hội và nghĩa vụ quân sự cho người dân địa phương.
Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước phương Tây chỉ trích quyết định sáp nhập 4 tỉnh Ukraine của Tổng thống Putin, gọi đây là hành động "bất hợp pháp", đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tổ chức quốc tế từ chối công nhận quyết định của Nga.
Phía Mỹ nhấn mạnh sẽ khiến Nga sẽ phải "trả giá rất đắt" sau quyết định sáp nhập bất hợp pháp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ không đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Putin còn nắm quyền.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã bổ nhiệm tướng Sergey Surovikin làm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Ông Sergey Surovikin, 55 tuổi, bắt đầu hoạt động trong quân đội Nga từ năm 1983. Ông là tư lệnh quân khu miền Đông của Nga từ năm 2013 đến 2017. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò chỉ huy lực lượng của Nga trong chiến dịch quân sự ở Syria.
Tướng Sergey Surovikin hiện là tư lệnh hàng không vũ trụ Nga. Ông bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 2 năm nay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.