Ukraine sẵn sàng phản công khi nhận loạt xe chiến đấu bộ binh nâng cấp cực mạnh?

ANTD.VN - Với số lượng đáng kể xe chiến đấu bộ binh BMP-1 nâng cấp chuẩn bị tiếp nhận, Quân đội Ukraine sẵn sàng phản công trên toàn mặt trận?

Kiev dự kiến sớm nhận được các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đang lưu giữ trong lãnh thổ quốc gia thành viên NATO sau khi trải qua nâng cấp lên chuẩn BMP-1AK, chúng sẽ giúp Quân đội Ukraine sẵn sàng phản công trong tương lai gần.

Theo công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Đức - bà Christina Lambrecht đã phê duyệt việc giao một lô xe chiến đấu bộ binh PbV-501 cho Ukraine, đây thực chất là những chiếc BMP-1 do Liên Xô sản xuất.

Chúng ta đang nói về 58 phương tiện chiến đấu hiện đang ở Cộng hòa Séc. Việc giao hàng sẽ không được thực hiện ngay lập tức, trước khi được gửi đến Ukraine, thiết bị sẽ được sửa chữa và nâng cấp trong vài tuần.

Lưu ý rằng Cộng hòa Séc đã cố gắng giao các xe chiến đấu bộ binh này cho Ukraine từ năm 2019, nhưng bất thành do Đức đã áp đặt lệnh cấm cung cấp thiết bị quốc phòng từng thuộc về họ, bởi chính phủ của Thủ tướng Merkel khi đó từ chối bán vũ khí cho Ukraine.

PbV-501 - hay đúng hơn là phiên bản Thụy Điển của xe chiến đấu bộ binh Liên Xô BMP-1. Các xe thiết giáp do Liên Xô sản xuất dự kiến ​​chuyển giao cho Ukraine trước đây thuộc về Quân đội CHDC Đức, và sau khi nước Đức thống nhất, chúng đã được bán cho Thụy Điển.

Stockholm khi đó đã vui vẻ mua lại nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô. Theo thống kê, Thụy Điển có tới 433 chiếc BMP-1, trong đó 350 chiếc dành cho các đơn vị chiến đấu và 83 xe được sử dụng như nguồn cung cấp phụ tùng.

Do các phương tiện chiến đấu bộ binh đã mua không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Quân đội Thụy Điển, nên họ quyết định sửa đổi chúng và công việc được thực hiện ở Cộng hòa Séc từ năm 1996 đến năm 2001.

Các ray phóng tên lửa chống tăng Malyutka đã bị loại bỏ, hệ thống thông tin liên lạc tiêu chuẩn NATO được thiết lập, đi kèm hệ thống chữa cháy mới và một số thứ nhỏ nhặt khác, nói chung mọi thứ đều được điều chỉnh theo NATO. Sau đó chúng mang định danh Pbv-501.

Năm 2008, Quân đội Thụy Điển bán lại toàn bộ số xe chiến đấu bộ binh này cho Cộng hòa Séc. Sang năm 2015, Prague đã bán một số chiếc cho Iraq, một số vẫn được cất giữ và chuẩn bị chuyển đến Ukraine.

Trước khi chính thức tiếp nhận, Ukraine đã yêu cầu Công ty Excalibur của Cộng hòa Séc nâng cấp số chiến xa trên lên chuẩn BMP-1AK, đây là phiên bản đặc biệt theo yêu cầu của Quân đội Ukraine. Trước đó công việc tương tự đã được thực hiện với 50 chiếc BMP-1 mua lại từ Ba Lan.

So sánh với BMP-1 nguyên bản thì BMP-1AK (biến thể tăng cường khả năng chống đạn xuyên lõm) hầu như không có bất cứ một nét khác biệt nào ở ngoại hình.

Những thay đổi chủ yếu được cho là nằm ở chất lượng lắp ráp cũng như các khí tài điện tử thế hệ mới được tích hợp trên xe như kính ngắm quang điện tử với kênh hồng ngoại, hay thiết bị thông tin liên lạc thế hệ mới...

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1AK được cho là có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm, cung cấp cho kíp chiến đấu sự tiện nghi và an toàn hơn nhiều so với phiên bản gốc.

Với số lượng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 nâng cấp nói trên, Quân đội Ukraine rõ ràng sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bắt đầu bước vào giai đoạn phản công trên khắp chiến trường.