Ukraine: Hai tàu đổ bộ cỡ lớn Ropucha Nga bốc cháy tại cảng Berdyansk

ANTD.VN - Ukraine thông báo, hai tàu đổ bộ cỡ lớn Ropucha của Nga đã bốc cháy cảng Berdyansk sau đòn tấn công của tên lửa Tochka-U. Tuy nhiên họ cũng cho biết, tên lửa đạn đạo không thực sự đánh trúng tàu.

Một vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo Tochka-U đã được Ukraine thực hiện nhằm vào cảng Berdyansk đang bị Nga chiếm giữ, giới chức quân sự Kiev tuyên bố ít nhất 2 tàu đổ bộ cỡ lớn Ropucha của đối phương đã bị tiêu diệt một cách khá bất ngờ.

Cụ thể, tên lửa Tochka-U đã đánh trúng bồn chứa xăng dầu tại cảng, đúng lúc 2 tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga đang thực hiện việc tiếp nhiên liệu, do vậy đám cháy đã lan tới cả hai con tàu và thiêu rụi chúng.

Nếu thông tin trên là chính xác thì đây được xem là thiệt hại lớn nhất đối với Hải quân Nga kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, bất chấp thực tế là lực lượng này hầu như chưa tham gia những trận giao tranh trực tiếp với kẻ thù. Đến nay phía Nga chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Ngoài ra cần phải thấy rằng khả năng tấn công tầm xa của Quân đội Ukraine vẫn rất đáng gờm, bất chấp lời khẳng định từ các tướng lĩnh Nga là toàn bộ tên lửa Tochka-U cùa Ukraine đã bị tiêu diệt ngay từ những phút đầu tiên của cuộc xung đột.

Trước thực tế Quân đội Ukraine còn trong biên chế nhiều tên lửa đạn đạo Tochka-U cũng như pháo phản lực dẫn đường Vilkha-M, đặc biệt là tên lửa hành trình chống hạm Neptune được cho là đang ém sẵn chờ tham chiến, Nga sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch đổ bộ lên Odessa.

Với những đòn tấn công có sức tàn phá cao thông qua những loại vũ khí lợi hại nói trên, biên đội tàu đổ bộ của đối phương hoàn toàn có khả năng bị xóa sổ.

Tàu vận tải - đổ bộ cỡ lớn lớp Ropucha (Dự án 775M) của Hải quân Nga có lượng giãn nước 2.200 tấn tiêu chuẩn và lên tới 4.080 tấn khi đầy tải với chiều dài 112,5 m.

Hệ thống động lực của tàu gồm 2 động cơ diesel có công suất 19.200 mã lực mỗi chiếc đi kèm 2 chân vịt, cho phép đạt tốc độ tối đa 18 hải lý/h (33 km/h), tầm hoạt động 6.100 hải lý (10.980 km) khi chạy với vận tốc 15 hải lý/h.

Những chiếc tàu đổ bộ lớp Ropucha còn được trang bị nhiều loại vũ khí để tự phòng vệ và yểm trợ hỏa lực cho hoạt động đổ bộ đường biển. Ở phía trước là 1 pháo hạm AK-176 cỡ 76,2 mm, có thể tấn công mục tiêu trên biển, trên không và trên mặt đất ở cự ly gần.

Phía sau là 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc tầm gần AK-630 cỡ 30 mm, đi kèm 2 giàn pháo phản lực phóng loạt UMS-73 Grad-M cỡ nòng 122 mm dùng để yểm trợ hỏa lực cho lính thủy đánh bộ đánh chiếm bờ biển.

Khoang chở quân của tàu có chiều dài 95 m, chiều cao 4,5 m, chiều rộng 4,5m. Khi đổ bộ, các xe bọc thép lội nước sẽ ra bằng cửa ở mũi trong tư thế vẫn được gọi là "há mồm".

Tàu Ropucha được thiết kế để chở theo 10 xe tăng hạng trung và 200 lính, hoặc 12 xe bọc thép chở quân và 340 lính, hoặc 3 xe tăng hạng trung, 3 pháo tự hành 2S9 Nona S, 5 xe bọc thép chở quân MT-LB, 4 xe vận tải và 313 lính, hoặc 500 tấn hàng hóa.

Mặc dù tuổi đời đã rất cao nhưng các tàu đổ bộ lớp Ropucha hiện vẫn giữ vai trò xương sống của hạm đội Nga, bất chấp đã có lớp Ivan Gren - Dự án 11711 mới hơn.

Vai trò của những chiếc Ropucha này có lẽ chỉ lui vào dĩ vãng sau khi tàu đổ bộ mang trực thăng cỡ lớn thuộc Dự án 23900 của Hải quân Nga hoàn thành.