Ukraine cảnh báo nguy cơ bị tên lửa siêu thanh Kh-47 'dao găm' tấn công

ANTD.VN - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo nguy cơ bị các tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kh-47 biệt danh "dao găm" của Nga có thể tấn công nước này.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga có thể sẽ tăng cường các vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal từ không phận Belarus.
"Các máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kh-47 có thể cất cánh từ căn cứ không quân Machulyshchi tại Belarus và tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Đó là lý do chúng ta phải đề cao cảnh giác", thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết.
Giới chức quân đội Ukraine cũng tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến trong không phận Belarus.
Tuy nhiên, các máy bay này hiện chưa tiến hành xâm nhập không phận Ukraine do lo ngại về những hệ thống phòng không hiện đại mà phương Tây viện trợ cho Kiev.

Vào đầu tháng 11, một báo cáo của giới chức tình báo quân sự Anh cho biết quân đội Nga đã điều động ít nhất 2 máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kh-47 Kinzhal đến căn cứ không quân Machulyshchi, phía nam thủ đô Minsk của Belarus, cách biên giới với Ukraine chỉ 200km.

Thông tin này của phía Anh trùng khớp với những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus được đưa ra vào giữa tháng 10.

Bộ Quốc phòng Belarus hôm 20/10/2022 tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga, trong đó có tiêm kích MiG-31K cùng 3 tiêm kích Su-30SM, sẽ tham gia hoạt động tuần tra biên giới giữa Belarus và Ukraine.

Quân đội Nga trước đó đã dùng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal tập kích mục tiêu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/3 tuyên bố rằng, tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal là "vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn".
Giới chuyên gia nhận định những vụ phóng tên lửa Kh-47 Kinzhal là "màn phô diễn sức mạnh" của Nga với phương Tây.
Tuy nhiên, họ cho rằng tên lửa siêu vượt âm của Nga sẽ không làm thay đổi quá nhiều cục diện chiến trường ở Ukraine, do đây là loại vũ khí đắt tiền và không cần thiết để hạ các mục tiêu ít có giá trị chiến lược.
Hiện tại tên lửa siêu âm Kh-47 Kinzhal mới chỉ được tích hợp duy nhất cho tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31K, Nga cũng đang nghiên cứu để tích hợp chúng lên các máy bay khác.
Kh-47 Kinzhal có thể đạt vận tốc Mach 10 là một trong những vũ khí được giới thiệu trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi tên lửa Kh-47 Kinzhal là "vũ khí lý tưởng" khi có thể dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng không.
Loại tên lửa này được cho là phiên bản phóng từ trên không của đạn 9M723 thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.
Khả năng vươn tới vận tốc 12.000 km/h của tên lửa Kh-47 Kinzhal cho phép tên nó có thể tiếp cận mục tiêu nhanh chóng hơn rất nhiều so với các tên lửa hành trình hiện tại vốn chỉ bay ở tốc độ khoảng 850-900 km/giờ.
Mặt khác tên lửa Kh-47 Kinzhal còn có hệ thống kiểm soát khí động học đặc biệt, cho phép nó cơ động trong suốt quá trình bay tránh sự truy đuổi của các hệ thống phòng không đánh chặn.
Dựa trên những thông tin mới được Bộ Quốc phòng Nga công bố, tên lửa Kh-47 Kinzhal có tầm bắn trên 2.000 km.
Kh-47 Kinzhal được trang bị đầu dò chủ động trong pha bay cuối khi tên lửa sắp tiếp cận mục tiêu
Điều này tạo cho tên lửa Kh-47 có độ chính xác cực cao, độ sai lệch mục tiêu chỉ vào khoảng 10-20 m.
Kh-47 Kinzhal có chiều dài khoảng 8 m, đường kính khoảng 1 m, sải sánh 1,5 m. Trọng lượng tên lửa vào khảng 3.8 tấn, trong khi đầu đạn nặng 0.5 tấn.
Bên cạnh đầu đạn thông thường, Kh-47Kinzhal còn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật có đương lượng nổ từ 100-500 kt.
“Loại vũ khí này chỉ được tạo ra nhằm mục đích duy nhất chống lại nhiều mối đe dọa quân sự mà Nga có thể sẽ phải phải đối mặt”, một chuyên viên quốc phòng Nga giấu tên từng cho biết.
Chuyên gia phân tích quân sự Nga Viktor Barannets cho rằng, tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal sẽ trở thành “thương hiệu” quân sự Nga bên cạnh các tượng đài khác như súng trường Kalashnikov, các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.
Việc kết hợp giữa các máy bay có vận tốc siêu âm MiG-31K và một tên lửa siêu thanh Kh-47 có tốc độ kinh hoàng, sẽ là cặp bài trùng chủ đạo của Nga trong các cuộc tấn công vào đối phương.