UAV trinh sát Nga được Israel chuyển giao công nghệ bị phiến quân bắn hạ ở Hama

ANTD.VN - Chiều 14-1-2018, một máy bay trinh sát Nga được cho là đã bị bắn hạ bởi phiến quân Nour al-Din al-Zenki, đồng minh của nhóm khủng bố HTS ở Syria. Được biết, đây là chiếc UAV Forpost.

Ngoài các loại máy bay chiến đấu, Nga còn triển khai rất nhiều các máy bay không người lái (UAV) làm nhiệm vụ trinh sát dẫn đường. Trong đó phải kể đến loại UAV Forpost.

UAV Forpost chính là loại máy bay trinh sát không người lái hiện đại được phía Israel chuyển giao công nghệ để Nga sản xuất ngay trong nước.

Trong cuộc chiến tại Syria những chiếc UAV đã đóng vai trò quan trọng vào những chiến thắng của quân đội Nga.

Những chiếc UAV trinh sát nhỏ gọn và có khả năng hoạt động bền bỉ trên không này sẽ thu thập dữ liệu phiến quân và chuyển về căn cứ để Nga tiến hành các vụ không kích.

Ngoài ra chúng cũng đóng vai trò chỉ thị mục tiêu laser cho các loại pháo bắn đạn thông minh dẫn đường để tiêu diệt phiến quân.

Tuy thế Nga cũng chịu không ít tổn thất khi bị phiến quân bắn rơi các UAV này.

Theo các nguồn tin ủng hộ phiến quân, chiếc UAV Forpost của Nga đã bị phiến quân khủng bố bắn hạ đâm xuống đất và vỡ tan ở khu vực nông thôn phía bắc tỉnh Hama, Syria. Hình ảnh chiếc Forpost của Nga bị vỡ vụn và cháy đen.

Phiến quân Nour al-Din al-Zenki, một đồng minh của nhóm khủng bố HTS tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ trên.

Cận cảnh chiếc UAV Forpost chuyên dùng để trinh sát của quân đội Nga.

Những chiếc UAV Forpost trang bị cả radar trên thân và các cảm biến hiện đại phía dưới mũi.

Hình ảnh mảnh vỡ còn lại của chiếc UAV Forpost bị bắn hạ.

UAV Forpost chính là biến thể UAV Searcher nổi tiếng của Israel.

Chiếc UAV này được chế tạo vào năm 1998 và được chuyển giao công nghệ cho Nga sản xuất giữa thập niên 2000.

Những hình ảnh rõ nét được UAV Forpost truyền tải về căn cứ.

UAV Forpost có trọng lượng 68kg, chiều dài 5,8m, sải cánh 8,6m.

Một chiếc UAV Forpost bị rơi đang được thu thập để điều tra nguyên cứu nguyên nhân.

Cận cảnh các cảm biến hiện đại trên chiếc UAV này.

UAV Forpost sử dụng động cơ Limbach L 550 với công suất 47 mã lực cho phép chúng có thể bay với vận tốc 200km/h.

UVA này có thể hoạt động trên độ cao hơn 6.100m.

Thời gian hoạt động liên tục trên không lên tới 18h.

Hiện Nga vẫn đang tiếp tục sản xuất loại UAV này để trang bị cho các đơn vị tiền tuyến của mình.