Tỷ lệ người chết não hiến tạng ở Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Việt Nam hiện nay, bình quân mỗi năm chỉ có khoảng 10 người chết não hiến tạng, tỷ lệ vào khoảng 0,1 trên 1 triệu dân, thuộc hàng thấp nhất thế giới.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam

Thông tin đến báo chí bên lề sự kiện thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam (tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) sáng 18-1, PGS.TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, tỷ lệ người chết não hiến tạng của Việt Nam hiện thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Cụ thể, tính từ 2009 đến nay Việt Nam mới chỉ có hơn 150 người chết não hiến tạng, bình quân mỗi năm có hơn 10 người chết não hiến tạng, tương đương tỷ lệ người chết não hiến tạng là 0,1 trên 1 triệu dân.

Trong khi đó, tỷ lệ này ở Hàn Quốc (quốc gia có tỷ lệ người chết não hiến tạng cao nhất châu Á) là 11/ 1 triệu dân. Tỷ lệ này ở Tây Ban Nha là 50/ 1 triệu dân (cao nhất thế giới), ở Mỹ là 49/ 1 triệu dân.

Tính riêng tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay có 107 ca chết não hiến tạng, chiếm 70% số ca chết não hiến tạng trên cả nước.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, tạng Việt Nam cho biết, công nghệ ghép tạng của Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới nhưng bản đồ hiến tạng của thế giới và Đông Nam Á chưa thấy có Việt Nam.

Điều đó phản ánh việc hội nhập của Việt Nam còn hạn chế. Chúng ta làm tốt kỹ thuật ghép tạng nhưng nguồn tạng hiến sau chết não trên cộng đồng và vận động tại các bệnh viện rất thấp.