Tuyển Việt Nam làm quen SVĐ 3 vạn chỗ ngồi ở Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay 26-1, ĐT Việt Nam đã có buổi làm quen sân vận động AAMI Park, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm trận tái đấu với Australia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là một trong những SVĐ lớn nhất tại Melbourne, khánh thành năm 2010 và thuộc sở hữu của CLB Melbourne Victory. AAMI Park có sức chứa 3 vạn chỗ ngồi.

ĐT Việt Nam làm quen sân vận động AAMI Park (Ảnh: VFF)

ĐT Việt Nam làm quen sân vận động AAMI Park (Ảnh: VFF)

Mặt cỏ của sân AAMI Park được đánh giá rất tốt. Thầy trò HLV Park Hang-seo không có gì phàn nàn về chất lượng mặt sân, trước trận đấu với chủ nhà Australia vào 16h10 chiều mai (27-1) theo giờ Việt Nam.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi đã trải qua 6 trận thua, chưa có điểm nào. Trận ngày mai, được thi đấu sân nhà nên chắc chắn Australia sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Còn chúng tôi dù phải đi đấu trên sân khách nhưng cũng cần có điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng giành được điểm số trước Australia".

Thầy trò HLV Park Hang-seo không có gì phàn nàn về chất lượng mặt sân

Thầy trò HLV Park Hang-seo không có gì phàn nàn về chất lượng mặt sân

Nói về sự lựa chọn 23 cái tên trong danh sách đăng ký chính thức cho trận đấu, HLV Park cho biết, sau buổi tập làm quên sân thi đấu, ông và các cộng sự sẽ họp, xem xét đánh giá phong độ các cầu thủ, rà soát tình hình chấn thương rồi mới có thể đưa ra quyết định.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng cho biết thêm, việc thiếu vắng một số nhân tố trên hàng tấn công như Tiến Linh, Văn Toàn không phải là vấn đề đáng lo. "Chúng tôi có những cầu thủ khác thay thế", HLV Park khẳng định.