Tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức

ANTD.VN - Ngày 18-9, UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Công Bách, Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận, cùng với đại diện các đơn vị, phòng nghiệp vụ, UBND 11 phường, trường học thuộc quận Thanh Xuân tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền phổ biến 2 Luật

Theo lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân, hội nghị nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức, thông tin mới về 2 Luật cho các cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc quận. Cùng với đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của những lực lượng này. Thông qua quá trình tập huấn, tuyên truyền, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ tiếp tục trở thành các tuyên truyền viên tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc và gia đình, cộng đồng dân cư. Để từ đó, mọi người dân trên địa bàn quận Thanh Xuân đều nắm và hiểu Luật, chấp hành các quy định của pháp luật, nhằm kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự và tội phạm.

Đại diện các đơn vị thuộc quận Thanh Xuân tham gia Hội nghị tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Bùi Quang Hưng, Đội phó Đội 3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội báo cáo viên của hội nghị đã trình bày các nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ. Trong đó, nêu rõ nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ để giải thích các khái niệm về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Bổ sung quy định dao có tính sát thương cao khi sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ là vũ khí thô sơ, khi đối tượng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng.

Đại úy Bùi Quang Hưng, Đội phó Đội 3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội trình bày những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hội nghị nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức, thông tin mới về 2 Luật cho các cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc quận.

Sửa đổi, bổ sung khái niệm vũ khí quân dụng bao gồm các loại súng đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này vào nhóm vũ khí quân dụng…

Bổ sung quy định về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ. Cắt giảm các giấy tờ, thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ….

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó trưởng phòng 2, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an báo cáo viên của hội nghị

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó trưởng phòng 2, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Nghị định số 26 ngày 28-2-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Nêu một số tình hình, kết quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước nói chung và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng nói riêng; những kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa, xử lý các vấn đề liên quan đến lộ, lọt sơ hở, thiếu sót liên quan đến bí mật Nhà nước.

Các đại biểu dự Hội nghị đã trực tiếp tham gia thảo luận, trao đổi các tình huống gặp phải khi thực hiện việc soạn thảo, giao nhận, sao chụp và lưu trữ tài liệu bí mật Nhà nước; qua đó tạo sự chuyển biến và thống nhất trong việc áp dụng pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại tất cả các đơn vị.