Tuyển Trung Quốc tiếp tục rong ruổi đá vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Trung Quốc sẽ phải đá ít nhất 4/5 trận sân nhà nơi đất khách và điều ảnh ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực, tâm lý của thầy trò HLV Li Tie ở giải đấu mà họ phải gánh trên vai trọng trách giành vé World Cup sau 2 thập kỷ theo đuổi.
Đội tuyển Trung Quốc phải đá ít nhất 4 trận sân nhà tại địa điểm trung lập

Đội tuyển Trung Quốc phải đá ít nhất 4 trận sân nhà tại địa điểm trung lập

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa chính thức thông báo 2 trận đấu sân nhà của đội tuyển nước này tại World Cup 2022 (gặp Oman ngày 11-11 và Australia ngày 16-11) sẽ tổ chức tại địa điểm trung lập Sharjah của UAE, sau khi kế hoạch "thi đấu bong bóng khép kín" trên sân nhà bị phá sản vì dịch Covid-19 bùng phát.

Thông tin này khiến người hâm mộ Trung Quốc thất vọng.

Trước đó, thầy trò HLV Li Tie đã phải rong ruổi qua các nước Tây Á để đá 4 lượt trận đầu tiên, bao gồm 2 trận đấu mà lẽ ra họ được thi đấu tại quê nhà. Như vậy, tuyển Trung Quốc sẽ phải đá ít nhất 4/5 trận sân nhà vòng loại World Cup tại Tây Á (trận còn lại tiếp Ả Rập Xê Út vào tháng 3-2022 hiện chưa ấn định địa điểm tổ chức).

"Việc phải trở lại Tây Á dù mang tiếng là đá trên sân nhà sẽ ảnh hưởng lớn tới thể lực và tâm lý cầu thủ", tờ Sohu Sports nhận định.

Tờ báo này chỉ ra hành trình vất vả của thầy trò HLV Li Tie: Rời Trung Quốc ngày 26-8, "lang thang" gần 50 ngày tại các quốc gia Tây Á để thi đấu 4 lượt trận trước khi về nước hôm 13-10 và thực hiện cách ly 14 ngày. Ngày 6-11 tới, toàn đội trở lại UAE đá 2 trận tới ngày 17-11 về nước tiếp tục cách ly.

"Xuất ngoại - về nước - cách ly, quy trình này sẽ lặp lại. Nhưng khác với đợt trước chúng ta có gần 2 tháng thì nay chỉ vỏn vẹn 10 ngày cho hai trận đấu quan trọng", Sohu Sports bày tỏ lo ngại cho thầy trò HLV Li Tie trước 2 trận đấu mà họ phải thắng để nuôi hy vọng tranh vé vớt World Cup 2022 sau hai thập kỷ chờ đợi.

Trong 6 đội bảng B, Trung Quốc là đội duy nhất vẫn phải đá sân nhà tại địa điểm trung lập. Trong khi đó, tuyển Australia vừa được Chính phủ sở tại chấp thuận cho trở lại Sydney để đá vòng loại World Cup; Nhật Bản chọn sân Saitama quen thuộc, gắn liền với kỷ niệm ngọt ngào; trong khi Việt Nam, Oman, Ả Rập Xê Út được tạo điều kiện thi đấu trọn vẹn 5 trận trên sân nhà.

Sau 4 lượt trận, Ả Rập Xê Út tạm dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Xếp sau lần lượt là Australia (9 điểm), Oman, Nhật Bản (cùng 6 điểm), Trung Quốc (3 điểm) và Việt Nam (0 điểm).