Tuyển thủ nữ Việt Nam ngủ riêng phòng tại Ấn Độ, tránh có thêm ca Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 5 nữ tuyển thủ còn khoẻ mạnh được bố trí mỗi người một phòng để hạn chế tối đa nguy cơ có thêm ca nhiễm Covid-19, trước ngày ra quân vòng chung kết Asian Cup 2022.
Tuyển nữ Việt Nam không may mắc Covid-19 khi đá giao hữu tại Tây Ban Nha

Tuyển nữ Việt Nam không may mắc Covid-19 khi đá giao hữu tại Tây Ban Nha

Như ANTĐ đã thông tin, đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 (giải đấu đồng thời là vòng loại World Cup 2023 khu vực châu Á) do liên tục có các ca nhiễm Covid-19.

Trao đổi vào hôm nay (17-1), Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng cho biết trong số 6 cầu thủ vừa tới Ấn Độ dự giải có 1 trường hợp dương tính. 5 cầu thủ còn lại được bố trí mỗi người một phòng để tránh có thêm ca mắc.

Trước đó trong hai tuần tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB nữ ở Tây Ban Nha, đội tuyển nữ không may có thành viên lây nhiễm Covid-19 từ đội bạn. Từ 4 cầu thủ ban đầu, số ca nhiễm/nghi nhiễm tăng lên 18 (trên tổng số 23 tuyển thủ).

Hôm nay 17-1, tức một tuần sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, các nữ tuyển thủ sẽ làm xét nghiệm RT-PCR. Kết quả sẽ có trong ngày mai (18-1).

"Chúng tôi đang làm việc với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC - đơn vị tổ chức Asian Cup 2022) để tìm hướng xử lý, đặc biệt là trong trường hợp tuyển nữ Việt Nam không đủ số cầu thủ tối thiểu ra sân. Hy vọng là kết quả xét nghiệm tại Tây Ban Nha sẽ có thêm nhiều cầu thủ âm tính để đủ điều kiện sang Ấn Độ trên chuyến bay ngày 19-1", ông Chóng cho biết.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc ngày 21-1, Nhật Bản ngày 24-1 và Myanmar ngày 27-1.

Phía VFF đang tích cực hỗ trợ thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn thành các trận đấu tại giải. Còn mục tiêu giành vé dự World Cup 2023, trong bối cảnh hiện tại xem như đã nằm ngoài tầm với.