Tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Malaysia kêu gọi hòa giải

ANTĐ - Thủ tướng Najib Razak ngày 6-5 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ hai, ngay sau khi Liên minh Mặt trận Dân tộc cầm quyền của ông giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử được coi là gay cấn nhất trong lịch sử Malaysia. 

Thủ tướng Najib Razak đọc lời thề trong lễ nhậm chức

Lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới diễn ra tại Hoàng cung, trước sự chứng kiến của Nhà vua và Hoàng hậu Malaysia. Trước đó, phát biểu ngay sau khi có kết quả bầu cử chính thức, ông Najib Razak tuyên bố sẽ bắt tay vào chương trình hòa hợp dân tộc nhằm đoàn kết toàn dân, hàn gắn những chia rẽ sắc tộc và chính trị đã phát sinh trong cuộc tổng tuyển cử lần này, đồng thời thực thi các chính sách nhằm loại bỏ các quan điểm cực đoan, phân biệt chủng tộc. Ông Rarak cũng khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra công bằng, tự do và dân chủ. “Vì lợi ích quốc gia, tôi kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là phe đối lập, chấp nhận kết quả này với trái tim rộng mở để tạo thuận lợi thúc đẩy quá trình dân chủ của đất nước” - ông Najib Razak nói.

Theo kết quả cuộc bầu cử ngày 5-5, Liên minh Mặt trận Dân tộc do ông Razak đứng đầu vốn đã cầm quyền ở Malaysia 56 năm, giành được gần 60% số phiếu ủng hộ, tương đương 133 trong tổng số 222 ghế quốc hội liên bang. Mặc dù giành thắng lợi, nhưng Liên minh Mặt trận Dân tộc đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ do sức ép của phe đối lập. Ngay khi kết quả bầu cử được công bố, phe đối lập đã tuyên bố bác bỏ kết quả bầu cử, đồng thời phát động một cuộc biểu tình tuần hành quy mô lớn vào ngày 8-5 tới. Tuy nhiên, ông Najib Razak cho biết ông không lo ngại điều này bởi chính phủ sẽ thực hiện đầy đủ cam kết trong cương lĩnh tranh cử mang tên “Lời hứa của hy vọng”, nhằm đưa Malaysia phát triển ngày càng thịnh vượng và công bằng hơn.