Tướng Đức cảnh báo: Nga vẫn đủ sức mạnh quân sự mở mặt trận thứ hai ngoài Ukraine

ANTD.VN -  Tư lệnh quân đội Đức, tướng Eberhard Zorn cảnh báo phương Tây không nên đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga, đồng thời cho rằng Moscow vẫn đủ sức mở mặt trận thứ hai ngoài Ukraine.
"Phần lớn lực lượng bộ binh của Nga có thể đang bị 'trói chân' ở Ukraine lúc này, nhưng dù vậy chúng ta cũng không nên đánh giá thấp khả năng lục quân Nga mở mặt trận thứ hai", tướng Eberhard Zorn, Tư lệnh quân đội Đức, nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 31/8.

Ông Eberhard Zorn giải thích rằng, ngoài lục quân, lực lượng vũ trang Nga còn có hải quân và không quân.

"Phần lớn hải quân Nga chưa được triển khai trong cuộc chiến ở Ukraine, còn lực lượng không quân Nga cũng có tiềm lực rất đáng gờm, cũng có khả năng đe dọa NATO", vị Tư lệnh quân đội Đức nói.

Hiện quân đội Nga vừa tổ chức Lễ khai mạc cuộc tập trận chiến lược Vostok 2022 diễn ra tại một thao trường ở Vùng Primorsky của Nga ngày 31/8.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 1-7/9 dưới sự chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, với các nội dung tấn công và phòng thủ tại 7 thao trường.

Danh sách khách mời nước ngoài bao gồm Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Nicaragua, Syria và Tajikistan. 9 nước trong số này đã cử binh sĩ tham gia tập trận.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận huy động hơn 50.000 binh sĩ và sĩ quan cùng hơn 5.000 thiết bị quân sự hạng nặng.

Trong đó bao gồm khoảng 140 máy bay và 60 tàu hải quân.

Nga sẽ huy động binh sĩ và bộ máy chỉ huy của Quân khu miền Đông, một phần lực lượng đổ bộ đường không, oanh tạc cơ chiến lược và vận tải cơ tầm xa cho cuộc tập trận.
Những hoạt động chính sẽ diễn ra tại thao trường Sergeevsky ở vùng Primorsky tại khu vực Viễn Đông của Nga.
Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga và lực lượng thuộc hải quân Trung Quốc cũng luyện tập nội dung phòng thủ tuyến hàng hải và vùng kinh tế trên biển Nhật Bản.
Quân đội Nga cho biết, hoạt động tập trận sẽ xoay quanh phương án hiệp đồng giữa các lực lượng đồng minh, nhằm đẩy lùi kẻ thù giả định ở phía đông nước Nga và vùng biển ngoài khơi vùng Viễn Đông của nước này.
Các bên tham gia cũng sẽ tìm cách cải thiện khả năng hiệp đồng tác chiến nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của nhau.
Giới quan sát cho rằng đợt tập trận sẽ phát đi thông điệp rằng Nga vẫn tập trung bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và có khả năng duy trì hoạt động quân sự như bình thường, dù chiến dịch quân sự ở Ukraine, phía tây nước này, đã bước sang tháng thứ 7.
"Chúng tôi muốn các bạn thấy một thực tế là chỉ một bộ phận của lực lượng vũ trang Nga đang tham gia chiến dịch ở Ukraine và số lượng đó đủ để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà Tổng tư lệnh đề ra", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hồi cuối tháng 7/2022.

Trong khi đó, quân đội Đức thường xuyên điều chiến đấu cơ hỗ trợ NATO thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên vùng trời Baltic, đồng thời sở hữu một trong những hạm đội hải quân mạnh nhất khu vực.

Lực lượng này đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Biển Baltic, khu vực cửa ngõ của Đức.

Một điểm nóng tại khu vực này là Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm giữa các thành viên NATO là Ba Lan và Litva, nơi Hạm đội Baltic của hải quân Nga đóng quân và là địa điểm Nga có thể triển khai Iskander, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Moscow từng đe dọa bố trí vũ khí siêu vượt âm và hạt nhân ở Kaliningrad nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tướng Zorn cảnh báo Nga vẫn còn lực lượng dự bị lớn và hoàn toàn có khả năng mở rộng xung đột trong khu vực dù "có vẻ đây là điều phi lý".

Đề cập đến tình hình chiến sự ở Ukraine, ông Zorn nhận định đà tấn công của Nga đã chậm lại, nhưng chưa ngừng hẳn. "Nhờ hỏa lực pháo binh hỗ trợ, họ vẫn tiến về phía trước".

Tư lệnh quân đội Đức nhận định Nga vẫn còn kho pháo đạn dồi dào. "Số đạn pháo này phần lớn đã cũ và không chính xác, nhưng có thể phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng dân sự. Họ bắn khoảng 40.000-60.000 viên pháo mỗi ngày".

Tuy nhiên, tướng Zorn cho rằng lực lượng Nga sẽ không tiến hành các chiến dịch tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Ukraine như trước đây, trong bối cảnh Kiev đang phát động một chiến dịch phản công ở miền nam.

Ông cho rằng cả hai bên đều sẽ không tiến hành được những đòn đánh mang tính quyết định trong tương lai gần.