Tưởng đồng nghiệp bị đánh, dùng dao đâm trọng thương đối phương

ANTD.VN - Do hiểu lầm đồng nghiệp bị công nhân của công ty dầu khí Gia Định, thuộc cụm công nghiệp Gas Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội đánh, Vũ Văn Khắc, 27 tuổi, trú tại xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã cầm dao đâm nhóm đối phương khiến nhiều người bị thương tích nặng.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h ngày 2/3/2016, anh Nguyễn Trọng Lộc 30 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình và đồng nghiệp, đều là nhân viên của công ty dầu khí Gia Định ngồi uống nước trước cửa công ty thì gặp Nguyễn Hữu Võ, 24 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, là nhân viên công ty gas Thăng Long. Thấy anh Lộc vỗ vai hỏi thăm Võ, tưởng bạn bị đánh nên Lưu Văn Diễn, 25 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín và Vũ Văn Khắc đã lao vào đánh Lộc. Khi đồng nghiệp của anh Lộc can ngăn thì Khắc tiếp tục đánh những người này. Đối tượng sau đó chạy về công ty lấy dao ra và đâm nhiều nhát về phía nhóm của anh Lộc, khiến nhiều người bị thương, trong đó một người bị thương tích 71%.

Hành vi của Khắc và Diễn lần lượt phạm vào tội giết người và Gây rối trật tự công cộng theo điều 93 và 245 Bộ LHS. Tòa án nhân dân TPHN quyết định tuyên phạt Vũ Văn Khắc 14 năm tù giam, Lưu Văn Diễn chịu mức án 10 tháng tù treo.