|
Lễ hội té nước Songkran 2023 đã trở lại tại Thái Lan, thường diễn ra trong các ngày từ 13 đến 15-4 hàng năm |
|
Đây dự kiến sẽ là lễ hội té nước lớn nhất từ trước đến nay sau 3 năm đại dịch Covid-19 gây gián đoạn |
|
Lễ hội Songkran hay còn gọi là lễ hội té nước đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới truyền thống của Thái Lan |
|
Đây là dịp để người dân tham dự lễ hội với niềm mong ước gột rửa đi những điều không may trong năm cũ, chào đón một năm mới tươi sáng hơn cho bản thân và mọi người xung quanh |
|
Đường Khao San là địa điểm lui tới nổi tiếng của du khách nước ngoài khi đến du lịch Bangkok |
|
Năm ngoái, các cuộc chọi nước chính thức bị cấm ở đường Khao San do đại dịch Covid-19 |
|
Tuy nhiên, năm nay, tham dự lễ hội té nước Songkran tại đây có rất đông người dân địa phương và khách du lịch |
|
Người dân Thái Lan và du khách cùng hòa mình trong lễ hội |
|
Dự kiến trong các ngày diễn ra lễ hội, khoảng 30.000 - 40.000 du khách Thái Lan và nước ngoài sẽ đổ đến đường Khao San mỗi ngày |
|
Lượng đặt phòng khách sạn trên đường Khao San và các khu vực lân cận đã đạt 70% công suất |
|
Lễ hội Songkran đầu tiên được tổ chức quy mô lớn trên phố Khao San vào năm 1992, thu hút một lượng lớn du khách quốc tế. Kể từ đó, sự kiện này nổi tiếng khắp thế giới |
|
Hiện tại, nhiều thành phố khác ở Thái Lan cũng học theo thành công của mô hình này nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch |
|
Không khí lễ hội đang náo nhiệt hơn bao giờ hết |
|
Tổng cộng gần 200 địa điểm trên khắp thành phố Bangkok đang vô cùng náo nhiệt với nhiều hoạt động té nước và vui chơi |
|
Đất nước Chùa Vàng đang tưng bừng đón Tết cổ truyền Songkran đầu tiên ở trạng thái bình thường sau đại dịch Covid-19 |
|
Thái Lan tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bước đầu đã ghi nhận được một số thành công |
|
Du khách quốc tế đã quay trở lại, góp phần vực dậy nền kinh tế Thái Lan |
|
Nước này hy vọng, lễ hội Songkran sẽ tạo ra tổng doanh thu 18,5 tỷ Baht (khoảng 550 triệu USD) |