Từ ‘xe ôm’ đến ‘tổng đại lý’ bán lẻ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuối năm 2023, Phạm Xuân Huynh đang hành nghề lái “xe ôm” thì có người rủ đi bán ma túy. Lợi nhuận lớn khiến nam thanh niên mờ mắt.

Quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác định các đối tượng đã câu kết với nhau, thiết lập đường dây mua bán ma túy online, sử dụng căn hộ chung cư làm tổng kho giấu ma túy.

Trước đó, như tin An ninh Thủ đô đã đưa, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng Trần Tiến Duy (SN 1992), trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Phạm Xuân Huynh (SN 1998) trú tại xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Đinh Thị Ngọc (SN 1999) trú tại xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Xuân Huynh và Trần Tiến Duy tại thời điểm bị bắt quả tang

Phạm Xuân Huynh và Trần Tiến Duy tại thời điểm bị bắt quả tang

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện tối 4-1, tổ công tác Đội CSĐT TP về ma túy, CAQ Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát khu đô thị Goldmark city phát hiện anh N.M.C, người lái “xe ôm công nghệ” có một túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, xác định là ma túy tổng hợp các loại có tổng trọng lượng 2,56g. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong các tang vật nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Bắc Từ Liêm đã phối hợp CAP Mỹ Đình 1 xác định người đưa túi đồ có chứa ma túy cho anh C giao cho khách là Phạm Xuân Huynh. Tại chỗ, Huynh thừa nhận việc mua bán trái phép chất ma túy.

Một phần tang vật vụ án

Một phần tang vật vụ án

Lời khai của Huynh tại cơ quan công an thể hiện, cuối tháng 10-2023, trong khi đang hành nghề “xe ôm” có một người nhắn tin qua Zalo rủ Huynh cùng đóng gói và bán ma túy. Mỗi đơn ma túy bán trót lọt, Huynh sẽ được trả tiền công từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Mờ mắt vì món lợi lớn, Huynh đồng ý tham gia.

Từ thời điểm đó, Huynh đã đóng gói và bán ma túy cho nhiều người khác nhau. Khám xét khẩn cấp phòng ở của Huynh, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 1kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác. Số ma túy này Huynh khai đã có sẵn và nhiệm vụ của Huynh là đóng gói và đặt ứng dụng “xe ôm công nghệ” để giao hàng.

Thời điểm khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Xuân Huynh, Trần Tiến Duy cũng có mặt. Duy thừa nhận việc tham gia bán ma túy cùng với Phạm Xuân Huynh và tự nguyện giao nộp 1 túi ni lông bên trong có chứa 806,54g ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Để che dấu hành vi phạm tội, các đối tượng quy ước với nhau ma túy được ký hiệu là rượu và bia. Điển hình như vụ việc đưa ma túy tại khu đô thị Goldmark city nêu trên, Huynh nhận tin nhắn qua ứng dụng Zalo với nội dung đóng gói “1 rượu và 3 bia” nghĩa là 1 chỉ ma túy ketamine và 3 viên thuốc lắc. Số ma túy này được dán dưới đáy lọ kem dưỡng ẩm, đóng hộp như một món hàng hóa thông thường.

Tham gia trong nhóm Huynh và Duy còn có Trần Văn Thế (SN 1999) trú tại xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thế đang bị Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân bắt giữ do liên quan đến một đường dây mua bán ma túy khác.

Còn về đối tượng Đinh Thị Ngọc, được xác định là bạn gái của Phạm Xuân Huynh. Khi thấy bạn trai bán ma túy, Ngọc cũng đã nhận tin nhắn và tự lấy ma túy giao cho khách quen.