Tư vấn sức khoẻ

ANTĐ - Tôi bị u xơ tử cung, siêu âm cho kết quả là 38mm. Tôi đang định dùng Trinh nữ hoàng cung để chữa trị nhưng không biết nên dùng thế nào. Xin hỏi, làm sao để tìm đúng cây Trinh nữ hoàng cung có khả năng trị bệnh? Phan Ngọc Ánh (Hà Nội)

Hiện nay ở Việt Nam có 6 cây giống cây Trinh nữ hoàng cung (TNHC) như cây huệ biển, cây Náng hoa trắng… lá khô của chúng có mùi vị tựa như cây TNHC, màu sắc và hình dáng lá cũng giống cây TNHC, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Để phân biệt cây TNHC chính xác cần phải nghiên cứu bằng gen (ADN), Vì vậy chúng tôi khuyên bạn không nên tự ý dùng cây TNHC. Bởi lẽ nếu lấy nhầm cây Náng khác giống cây TNHC, không những không có tác dụng chữa trị bệnh mà còn gây độc cho các cơ quan của cơ thể. Tốt nhất bạn nên tìm mua các sản phẩm đã được nghiên cứu, kiểm nghiệm rõ ràng. Sau nhiều năm nghiên cứu, TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm và các cộng sự trong và ngoài nước đã chứng minh rằng trong loại cây này chứa những hoạt chất có hoạt tính sinh học ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và kích thích tế bào lympho T hoạt động và phát triển như: ambellin, crinafolidine, crinafoline… những cơ sở khoa học để điều trị bệnh ung bướu.

Hiện nay, kết quả nghiên cứu của 4 đề tài khoa học cấp bộ, 2 dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ và cấp Nhà nước của TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm cùng các cộng sự đã được ứng dụng vào sản xuất thuốc (CRILA) để điều trị u xơ tử cung, u phì đại lành tính tuyến tiền liệt (u xơ tuyến tiền liệt). Theo đánh giá, thuốc CRILA không những có hiệu quả điều trị cao mà còn có giá thành hợp lý. Tổng chi phí của một đợt điều trị chỉ bằng 1/5 so với thuốc ngoại nhập. Viên nang CRILA là một trong ba sản phẩm thuốc quốc gia được Bộ Y tế chọn để được nhà nước đầu tư nghiên cứu và phát triển phục vụ sức khỏe nhân dân và xuất khẩu.