Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, dù tới thời điểm này, phương pháp sinh con tại nhà vẫn còn tồn tại ở một số nước trên Thế giới, nhưng với con số rất ít. Như Mỹ chỉ có 0,48% phụ nữ chọn cách sinh ở nhà, Anh còn 2,7%, Scotland chiếm tỉ lệ 2% và Bắc Ailen là 0,4%.
Và để sinh con tại nhà, các gia đình phải có điều kiện kinh tế và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về y tế và các vấn đề khác.
Cũng theo các bác sĩ, sinh con tại nhà trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam không nên được khuyến khích, thậm chí có thể áp dụng những chế tài để tránh những tai biến đáng tiếc xảy ra, đặc biệt là tính mạng của bà mẹ và trẻ sơ sinh.
Đã có những câu chuyện sinh đẻ với một bà mụ tại nhà ở nhiều nước trên Thế giới giết chết những em bé sơ sinh.
Đã đến lúc những người Mỹ ủng hộ sinh đẻ theo phương pháp tự nhiên phải ngừng nói về sự an toàn và phải bắt đầu làm một điều gì đó để giảm bớt số ca tử vong có thể tránh được.
Sau câu chuyện của bà mẹ Hưng Yên tự đỡ đẻ tại nhà cách đây không lâu và sau những thông tin gây xôn xao dư luận về hậu quả của việc sinh đẻ tại nhà thì hy vọng các bà mẹ sẽ có kiến thức để thực hiện quyền lựa chọn nơi sinh và cách thức sinh con.
Có một điều mà mọi người cần biết là cho đến khi nền văn hóa của chúng ta học được cách đối mặt với cái chết một cách chủ động, thì ở thời điểm hiện tại cách sinh ấy không giúp chúng ta nắm lấy được cuộc sống.