Huyện Thanh Trì tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 2, năm 2015:

Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng

ANTĐ - Sáng nay 8-9, cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội, huyện Thanh Trì đã trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân, đợt 2 năm 2015. Toàn huyện có 135 thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đồng chí Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì biểu dương và tin tưởng các tân binh sẽ phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội đến dự và chúc mừng, động viên các tân binh.

Cùng dự Lễ giao nhận quân có Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; đồng chí Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì; đồng chí Chu Nguyên Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành phố, huyện Thanh Trì và đông đảo nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì, đồng chí Trần Văn Khương biểu dương các tân binh đã nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và đúng thời gian quy định. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa, chúc mừng
các tân binh

Đồng thời, đồng chí Trần Văn Khương chúc mừng và mong muốn, tin tưởng các tân binh sẽ phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, phấn đấu học tập, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, rèn luyện để xứng đáng với tình cảm và sự mong đợi của quê hương, góp phần viết tiếp trang sử Cách mạng của quê hương Thanh Trì.

Đại diện cho 135 tân binh lên đường nhập ngũ, tân binh Đỗ Minh Hậu (xã Tân Triều) bày tỏ: “Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý, là niềm tự hào của thế hệ thanh niên. Thay mặt cho 135 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, tôi xin hứa sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt, nêu cao tác phong kỷ luật quân đội”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung dặn dò các tân binh không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của công dân – người lính trên mặt trận xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Được biết, Đỗ Minh Hậu là 1 trong số 80 tân binh trên tổng số 135 tân binh của huyện Thanh Trì tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Hậu vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Mật mã và là một trong những Đảng viên trẻ. Với ý chí và tinh thần quyết tâm cao, Đỗ Minh Hậu luôn mong muốn được tham gia quân ngũ, khao khát cơ hội rèn luyện, trưởng thành...

Tặng hoa, quà và chúc mừng các tân binh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhắn nhủ các tân binh không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của công dân – người lính trên mặt trận xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tải buổi lễ giao nhận quân:

Đồng chí Vũ Văn Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì nổi hồi trống mở hội giao quân
Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng ảnh 5Trong đợt này, toàn huyện Thanh Trì có 135 tân binh hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng ảnh 6Những gương mặt trẻ mang đầy sức sống và niềm tin

Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng ảnh 7Những tân binh ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần
Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng ảnh 8Những cái bắt tay giữa các tân binh và người thân trước khi xe lăn bánh đến đơn vị 
Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng ảnh 9
Tự hào tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng ảnh 10Giây phút xúc động khi chia tay các tân binh.